xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kế hoạch rút quân ở Afghanistan gây lo ngại

Hoàng Phương

Các tư lệnh quân đội Mỹ hôm 23-6 cho biết Tổng thống Barack Obama đã phớt lờ lời khuyên của họ về một kế hoạch rút quân vừa phải và chậm hơn khỏi Afghanistan, đồng thời cảnh báo rằng quyết định của ông có thể mang lại những rủi ro cho nỗ lực của Mỹ ở đó.

Theo hãng tin AFP, tướng David Petraeus, Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Afghanistan và Đô đốc Mike Mullen, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, nói rằng kế hoạch rút 33.000 binh sĩ khỏi Afghanistan vào cuối mùa hè năm tới là “mạnh bạo” hơn so với những gì họ đề nghị. Dù vậy, cả hai ông đều lên tiếng ủng hộ chiến lược giảm bớt sự tham gia của Mỹ vào cuộc chiến kéo dài gần 10 năm qua ở Afghanistan.
img
Kế hoạch rút quân ở Afghanistan gây lo ngại

Những lo ngại nói trên có thể làm gia tăng những chỉ trích rằng Tổng thống Obama đã phê chuẩn một kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan quá vội vã vì những động cơ chính trị trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Đáp lại, các quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh quyết định của ông Obama được dựa trên chiến lược quân sự, không phải chính trị. Theo họ, những tiến triển đạt được ở Afghanistan, cùng với việc tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden khiến kế hoạch rút quân nói trên là khả thi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo