xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc bác nghị quyết Thượng viện Mỹ

Hoàng Phương

Quân đội Mỹ và Philippines hôm 28-6 bắt đầu các cuộc tập trận kéo dài 11 ngày gần biển Đông

Thượng viện Mỹ hôm 27-6 đã thông qua nghị quyết “lên án việc sử dụng vũ lực của tàu hải quân và tàu an ninh hàng hải Trung Quốc” chống lại tàu thuyền Việt Nam và Philippines.
Ngoài ra, trong nghị quyết không mang tính ràng buộc này, Thượng viện Mỹ thúc giục tất cả các bên liên quan “kiềm chế đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực để khẳng định chủ quyền lãnh thổ của mình”, đồng thời tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc tranh chấp thông qua “một tiến trình đa phương, hòa bình”.
Theo hãng tin AFP, Thượng viện Mỹ cũng ủng hộ việc quân đội Mỹ tiếp tục các hoạt động nhằm hỗ trợ những quyền tự do đi lại trong vùng biển và không phận quốc tế ở biển Đông.
img
Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb nói Washington có lợi ích chiến lược trong việc
thúc đẩy đàm phán đa phương để giải quyết tranh chấp tại biển Đông. Ảnh: AP
Ông Jim Webb, người đứng đầu nhóm thượng nghị sĩ của Đảng Dân chủ và Cộng hòa soạn thảo nghị quyết nói trên, cho biết các nước Đông Nam Á lo ngại về “hành vi đe dọa” của Trung Quốc và Washington có lợi ích chiến lược trong việc thúc đẩy các cuộc đàm phán đa phương để giải quyết các tranh chấp tại biển Đông.
Đáp lại, theo hãng tin AP, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 28-6 đã bác bỏ nghị quyết nói trên và cho rằng những thượng nghị sĩ Mỹ nào bảo trợ cho nghị quyết nên tìm kiếm những cách thức tốt hơn để thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực.

Trong một diễn biến liên quan, quân đội Mỹ và Philippines hôm 28-6 bắt đầu các cuộc tập trận kéo dài 11 ngày ở gần biển Đông. Hai nước khẳng định rằng cuộc tập trận thường niên này nhằm củng cố mối quan hệ quốc phòng song phương và không liên quan gì đến tình hình căng thẳng ở biển Đông hiện nay.

Nguy cơ xung đột ở châu Á

Viện Lowy (Úc) hôm 28-6 cảnh báo rằng những vụ va chạm trên biển có liên quan đến Trung Quốc tại châu Á có thể dẫn đến chiến tranh, lôi kéo Mỹ và các cường quốc trong khu vực.
Trong báo cáo của mình, các tác giả Rory Medcalf và Raoul Heinrichs viết: “Các tuyến đường biển ở châu Á đang ngày càng trở nên đông hơn, nóng bỏng hơn và có nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang. Các lực lượng không quân và hải quân đang được tăng cường giữa lúc có sự thay đổi về cán cân sức mạnh kinh tế.
Mâu thuẫn giữa Trung Quốc với Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục và căng thẳng hơn. Khi số lượng và nhịp độ các vụ mâu thuẫn gia tăng, chúng có thể leo thang thành đối đầu vũ trang, khủng hoảng ngoại giao hoặc thậm chí có thể là xung đột”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo