xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt hóa MTV

Thùy Trang

Kênh truyền hình âm nhạc nổi tiếng của quốc tế đã có mặt tại Việt Nam từ ngày 1-7 và sẽ được Việt hóa để gần gũi hơn với công chúng yêu nhạc Việt Nam

Tối qua, 1-7, chương trình đầu tiên của kênh truyền hình MTV việt hóa đã chính thức ra mắt khán giả Việt Nam trên hệ thống kênh truyền hình cáp VCTV, VTV, K+, MyTV, HCTV,…

Khán giả yêu nhạc của Việt nam rất hào hứng trước sự kiện kênh MTV chính hiệu xuất hiện tại Việt Nam. MTV là kênh âm nhạc được khán giả trên khắp thế giới yêu thích. Nắm bắt nhu cầu của khán giả yêu nhạc, nhiều đơn vị sản xuất chương trình đã đề cập việc mua bản quyền chương trình truyền hình âm nhạc quốc tế MTV về phát sóng tại Việt Nam từ  nhiều năm qua. Tuy nhiên, đến nay, chương trình chính thức có mặt với sự đầu tư của Công ty BHD.

Theo ông Nguyễn Phan Quang Bình, giám đốc Công ty BHD, việc đưa MTV vào Việt Nam không chỉ  giới thiệu với khán giả yêu nhạc Việt Nam (chủ yếu là khán giả trẻ) những xu hướng âm nhạc thịnh hành trên thế giới, những giọng ca mới đang ở đỉnh cao với những sản phẩm âm nhạc chất lượng cao mà còn là cơ hội để Việt hóa MTV và điều quan trọng hơn là có cơ hội mang âm nhạc Việt Nam ra thế giới.
img
Giải thưởng MTV là một hoạt động ghi dấu ấn của kênh truyền hình MTV.
Trong ảnh: Lady Gaga nhận giải thưởng tại lễ trao giải MTV 2010. Ảnh: REUTERS
Trong đó, quá trình Việt hóa kênh MTV bao gồm 3 phương thức: Thứ nhất là dịch và phụ đề tiếng Việt các chương trình MTV quốc tế; thứ hai, sản xuất các chương trình dựa trên bản quyền các format (định dạng) của MTV trên toàn thế giới và các format lớn của các công ty đa quốc gia khác. Những chương trình này sẽ được Việt hóa phù hợp với văn hóa của  khán giả trẻ Việt Nam và thứ ba là tự sản xuất các chương trình thuần Việt tại Việt Nam để phát sóng trên kênh MTV tại Việt Nam. 

Trong chương trình ra mắt MTV tối qua, 1-7, khán giả đã thưởng thức chuyên mục ca nhạc theo yêu cầu người xem. Không khó để nhận thấy yếu tố Việt hóa của chương trình khi những ca khúc quốc tế đều được các VJ (người dẫn chương trình trên truyền hình Việt Nam) giới thiệu rõ ràng từng ca khúc và ca sĩ trình diễn. Ngoài ra, mỗi tiết mục trình diễn của ca sĩ có phần phụ đề tiếng Việt giúp khán giả yêu nhạc Việt Nam hiểu rõ hơn nội dung ca khúc.

“Tuy nhiên, việc Việt hóa này sẽ là một quá trình gồm nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu sẽ có 2 giờ Việt hóa từ 20 giờ - 22 giờ và sẽ được phát lại vào sáng hôm sau.  mục tiêu trong năm đầu tiên lên sóng, chúng tôi sẽ Việt hóa 100% thời lượng phát sóng của chương trình. Đó là những chương trình được Việt hóa với ê kíp thực hiện hoàn toàn là người Việt có sự tư vấn của các chuyên gia kênh MTV quốc tế. Khán giả Việt Nam sẽ có những trải nghiệm mới về các chương trình đặc sắc theo format quốc tế dành riêng cho người Việt”, ông Bình chia sẻ. 

Thực tế không thể phủ nhận, trong thời gian qua, dù kênh truyền hình MTV chưa chính thức xuất hiện ở Việt Nam nhưng những chương trình na ná MTV xuất hiện khá dày đặc trên nhiều kênh truyền hình. Chính vì vậy, khi MTV chính hiệu ra mắt, hẳn nhiên sẽ có những điều khác biệt nổi bật. Đơn giản vì MTV là ngôi nhà của rất nhiều thế hệ ca sĩ,  nhạc sĩ, những thần tượng âm nhạc của giới trẻ.
Với các chương trình truyền hình thực tế hấp dẫn, các chương trình  ca nhạc trực tiếp của các ca sĩ trên toàn thế giới được cập nhật liên tục  trên kênh MTV toàn cầu và các chương trình  được Việt hóa sẽ mang cả một thế giới giải trí về âm nhạc được cập nhật nhanh nhất đến với khán giả Việt Nam. Đây chính là điểm nổi bật để kênh truyền hình MTV trở nên khác biệt với nhiều kênh âm nhạc khác đang hoạt động trên truyền hình Việt Nam như Yeah1 TV hay Yan TV.

Thêm sân chơi, thêm giải thưởng

Ngoài những nội dung của kênh truyền hình âm nhạc MTV, giải thưởng MTV cũng là một hoạt động quan trọng và góp phần làm cho kênh truyền hình này xuất hiện ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ dưới hình thức bán bản quyền chương trình. MTV tại Việt Nam cũng không ngoại lệ. Một trong những điểm nhấn đặc biệt của MTV Việt hóa chính là xây dựng một giải thưởng âm nhạc riêng cho chính kênh MTV Việt Nam. Ông Bình cho biết: “Hiện tại, Công ty UTV (công ty thành viên của BHD Media, đơn vị hợp tác với MTV)  đang kết hợp với Công ty BHD cùng Ban Biên tập Đài Truyền hình cáp Việt Nam (VCTV), là đơn vị kiểm duyệt nội dung và chịu trách nhiệm Việt hóa, đang chuẩn bị sản xuất 32 ca khúc của 32 ca sĩ những dự án về âm nhạc đặc biệt trong năm 2011 và giới thiệu một số gương mặt trẻ Việt Nam. Chương trình với tên gọi “Giải thưởng Video Âm nhạc  Việt Nam” (VVMC)  sẽ được phát sóng trên kênh MTV trong thời gian sắp tới. Đây sẽ là chương trình lớn đầu tiên mà chúng tôi thực hiện với hy vọng sẽ đem lại cho khán giả yêu âm nhạc Việt Nam những điều mới mẻ”.

Trong những bước đi đầu tiên, chưa thể đòi hỏi MTV Việt Nam có thể tạo được tiếng vang với những chương trình khác ngoài âm nhạc. “Trong xu thế toàn cầu hóa, ngoài việc giới thiệu âm nhạc thế giới đến với Việt nam, chúng tôi cũng mong muốn được là một trong những đơn vị góp phần giới thiệu  âm nhạc của thế hệ trẻ Việt Nam đến các nước trong khu vực, cũng như đến cộng đồng người Việt Nam và những khán giả yêu nhạc Việt Nam trên toàn thế giới” - bà Bích Hiền, Giám đốc Công ty BHD TPHCM, chia sẻ. “Hẳn nhiên, quá trình này cần thực hiện trong một kế hoạch dài hạn và các đối tác tham gia đều đã sẵn sàng cho một cam kết dài hạn. Và để thực hiện được việc không hề đơn giản này, chúng tôi rất cần sự đóng góp và giúp đỡ của nhiều người” - bà Bích Hiền nói.

MTV (Music Television) là kênh truyền hình cáp tại Mỹ được ra mắt khán giả vào giữa năm 1981, khởi đầu đây chỉ là kênh để phát nhạc hình như VJs.  Đến nay, MTV vẫn tiếp tục phát sóng nhạc hình nhưng đã giới hạn bớt và tập trung chủ yếu vào thể loại nhạc pop và truyền hình thực tế hướng tới đối tượng trẻ. Kể từ khi ra đời, MTV đã góp công lớn vào sự phát triển của nền công nghiệp âm nhạc. Không chỉ vậy, MTV ảnh hưởng rất lớn đến đối tượng trẻ về những vấn đề như quan hệ xã hội hay xu hướng giới trẻ. Từ thập niên 90 của thế kỷ trước, MTV đã trở nên nổi tiếng nhờ tập trung vào các chương trình truyền hình xã hội.

Từ năm 1998, Công ty BHD là đại diện cho kênh MTV tại Việt Nam. BHD đã cùng VTV3, FM VOV,… sản xuất một số chương trình với format của MTV...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo