Phát biểu khai mạc, ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, trưởng ban tổ chức ngày hội, cho biết sự kiện này được tổ chức nhằm quảng bá những nét đặc trưng, bản sắc văn hóa truyền thống của khu vực miền Trung – Tây Nguyên, là nơi giao hòa văn hóa biển và núi.

Một tiết mục múa Chăm tại ngày hội
Trong chương trình khai mạc, 10 đoàn tham gia đã mang đến những tiết mục nghệ thuật mang đậm đặc trưng văn hóa của từng vùng đất như: Hát múa về hải đội Hoàng Sa (Quảng Ngãi), hát múa về biển (Khánh Hòa), hòa tấu cồng chiêng và múa xoong (Kon Tum), múa Êđê (Đắk Lắk), dân ca khu 5…
Đây là sự kiện quan trọng của Năm Du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ 2011 với ba hoạt động chính là: Biểu diễn nghệ thuật và trình diễn lễ hội dân gian (từ ngày 1 đến 3-7), thi đấu thể thao (từ ngày 1 đến 3-7) và lễ hội ẩm thực ba miền Bắc– Trung– Nam (từ ngày 6 đến 9-7).
Bình luận (0)