xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung ương Đảng giới thiệu nhân sự lãnh đạo Nhà nước

Bài và ảnh: Hà Thành

(NLĐO)- Phát biểu khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khoá XI ngày 4-7 tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Tại hội nghị lần này, Trung ương cần dành thời gian thích đáng để xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan nhà nước”.

Diễn ra từ ngày 4 đến 10-7, Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XI tập trung vào các nội dung chính: thảo luận, quyết định chương trình, quy chế làm việc, chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và công tác nhân sự.
 
Xem xét nhân sự lãnh đạo chủ chốt 
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho biết ngay sau Đại hội XI, Bộ Chính trị đã phân công một bước các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chuẩn bị giới thiệu các Ủy viên Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ ở cấp mình.  
 
img
Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng xác định nhân sự là công tác trọng tâm của hội nghị.
Ảnh: chinhphu.vn
 
Theo quy định của pháp luật, ngày 21-7 sắp tới, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có bầu hoặc phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của bộ máy nhà nước.
 
Theo Quy chế làm việc của Trung ương, BCH Trung ương có trách nhiệm chuẩn bị và giới thiệu nhân sự ứng cử vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cơ quan nhà nước.
 
Về định hướng lớn trong công tác giới thiệu nhân sự cho các chức danh lãnh đạo chủ chốt của nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: "Bố trí, sắp xếp cán bộ một cách hợp lý nhất trong điều kiện cho phép; căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ, cần chú trọng năng lực, sở trường, chuyên môn được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; kết hợp yêu cầu trước mắt với bước chuẩn bị cho các khóa tiếp theo, kết hợp tính kế thừa và phát triển; tránh xáo trộn nhiều".
 
Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 
 
img
Hội nghị cũng sẽ bàn việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992
Ảnh: chinhphu.vn
 
Về triển khai chủ trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định sẽ dựa trên Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, Báo cáo chính trị của Đại hội, xác định rõ mục tiêu, định hướng tiếp tục đổi mới, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững trong giai đoạn mới được thông qua tại Đại hội toàn quốc lần thứ XI.
 
Khẳng định đây là nhiệm vụ rất khó và hệ trọng, cần được tiến hành một cách khoa học và chặt chẽ dưới sự lãnh đạo của BCH Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị: “Tại hội nghị lần này, BCH Trung ương cần thảo luận, cho ý kiến về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, các định hướng lớn và phương châm, phương pháp tiến hành nghiên cứu, tổng kết, bổ sung, sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bảo đảm phát huy dân chủ, có sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý và lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân; không để các thế lực xấu, thù địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc".
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo