xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vùng giáp ranh: Mại dâm, ma túy lộng hành

ĐỖ DU

Tại Hà Nội, nhiều khu vực giáp ranh với các tỉnh khác, hoặc giáp ranh giữa quận với quận, phường với phường cũng hết sức phức tạp về tệ nạn mại dâm, ma túy

Cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 35 km, nhiều năm nay, khu vực Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn - Hòa Bình giáp ranh với thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ - Hà Nội trở thành địa điểm quen thuộc của dân chơi trong vùng khi muốn tìm “của lạ”.

“Ngã ba sung sướng”

Dọc Quốc lộ 21A, trên một đoạn đường ngắn từ ngã ba thị trấn Xuân Mai đến thị xã Sơn Tây đã có tới hàng chục quán cà phê, tẩm quất, thư giãn. Quán nào quán nấy đều chỉ có một tấm biển bé tẹo treo bên vệ đường.
 
 Người lần đầu tới đây cũng thấy ngay rằng đó là những hàng quán không lành mạnh, bởi điểm nào cũng lụp xụp, nằm khuất sau những tán cây rậm rạp, được che chắn một cách tạm bợ, sơ sài.
 
Nhiều căn nhà chỉ quây bằng cót ép nhưng phía ngoài lúc nào cũng có 3-4 cô gái mắt xanh môi đỏ ngồi đánh bài, thấy khách chạy xe qua là vẫy tay chào mời rối rít…
 
img
Gái mại dâm chờ đón khách làng chơi tại “ngã ba sung sướng”
ở khu vực Cố Thổ, giáp ranh Hà Nội - Hòa Bình. Ảnh: Tú Kha
 
Vừa tấp xe vào một quán cà phê ngay đầu khu Cố Thổ, chúng tôi đã được ông bà chủ đon đả chạy ra lôi tuột vào phía trong rồi sỗ sàng mời mọc: “Vào chơi đi mấy anh, đi “tàu nhanh” chỉ 100.000 – 150.000 đồng thôi!”.
 
Căn nhà nhỏ được xây bằng gạch đá ong cũ mèm, có bàn bày bán nước chè ngay trước cửa như để ngụy trang. Bên trong, các cô gái mặc váy áo ngắn cũn cỡn vừa nằm trên giường vừa chọc ghẹo, đú đởn với mấy ông khách đã luống tuổi…

Sang một quán khác, chúng tôi tỏ vẻ ái ngại khi thấy nhiều cô gái “bán hoa” đều đã ngoài 30 tuổi. Thấy vậy, anh xe ôm chúng tôi thuê chở đến khu Cố Thổ ra vẻ sành sỏi: “Ở “ngã ba sung sướng” này, không ít hàng quán chỉ toàn gái già như vậy đó.
 
Sau một thời gian “làm ăn” ở những nơi sang trọng hơn trong nội thành, họ tụ tập về đây tiếp tục hành nghề. Vì đã “quá đát” nên các cô này chủ yếu chỉ phục vụ những ông khách qua đường hoặc mấy bác nông dân tranh thủ lúc nông nhàn”.
 
Thời điểm đông khách nhất trong ngày ở khu Cố Thổ bắt đầu từ lúc 18 giờ - 19 giờ  tới khuya. Dọc Quốc lộ 21A, hàng quán lên đèn nhấp nháy gợi mời nhưng bên trong lại tối lờ mờ đầy vẻ bí ẩn. Người ra, kẻ vào các hàng quán này cũng hết sức nhộn nhịp, tấp nập, đúng nghĩa “chợ tình”.
 
Lượng khách quá đông nên nhiều khi các hàng quán ở đây phải “liên kết” nhau để khi cần thì trao đổi “hàng”. Có quán mới mở muốn câu khách còn áp dụng chiêu “đi 3 tặng 1”- đi 3 người chỉ phải trả tiền 2 người!

Trung tá Tô Văn Cảnh, Trưởng Công an thị trấn Xuân Mai, cho biết khu vực vài cây số dọc Quốc lộ 21A thuộc địa bàn giáp ranh 3 huyện Chương Mỹ, Quốc Oai - Hà Nội và Lương Sơn - Hòa Bình. Khi phía Chương Mỹ ra quân trấn áp mạnh, tệ nạn mại dâm lại chuyển hướng hoạt động sang địa bàn huyện Lương Sơn ở giáp ranh.

“Trạm trung chuyển” gái gọi

Ngay giữa trung tâm Hà Nội, nhiều năm nay, đoạn ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh gần ngã tư giao với đường Láng - quận Đống Đa, giáp ranh với quận Cầu Giấy được xem là “trạm trung chuyển” gái gọi lớn nhất nhì TP.
 
Con ngõ chỉ dài chừng 100 m nằm cắt xéo sang phía đường Láng này đêm đêm trở thành nơi tụ tập của hàng chục cô gái bán hoa. Khi bị Công an quận Đống Đa truy quét, trấn áp mạnh, những gái mại dâm này lại dạt sang tụ tập ở địa bàn thuộc quận Cầu Giấy.

Khu vực đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng - Láng là nơi tập trung số nhà nghỉ, quán karaoke dày đặc. Cứ khoảng 16 giờ đến 23 giờ hằng ngày, người đi trên đường Láng dễ dàng bắt gặp cảnh những thanh niên mặt non choẹt chở 2-3 cô gái phía sau đi ngược chiều, rồi tạt vào các nhà nghỉ, quán karaoke.

Từ năm 2009 đến nay, lực lượng chức năng đã nhiều lần truy quét ở khu vực giáp ranh này. Hàng chục cô gái đứng đường đã bị đưa đi trại cải tạo nhân phẩm, có người bị bắt đến 2-3 lần nhưng khi được thả ra vẫn “ngựa quen đường cũ”.
 
Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội, cho biết tại một số khu vực giáp ranh ở TP, tệ nạn mại dâm ngày càng hoạt động với hình thức tinh vi hơn.
 
“Các đối tượng bán dâm thuê nhà ở và liên lạc với nhau qua điện thoại để đi khách khắp các quận trong nội thành khiến việc quản lý, kiểm soát không hề dễ dàng. Nếu lực lượng chức năng các quận, huyện không liên kết với nhau, việc triệt phá các tụ điểm tệ nạn mại dâm sẽ gặp không ít khó khăn”- thượng tá Hải nhận định.

Những khu vực “trắng”

Thống kê của Công an TP Hà Nội cho thấy nhiều khu vực giáp ranh đang được coi là điểm nóng của tệ nạn ma túy. Những tụ điểm nổi cộm điển hình trong thời gian gần đây về tệ nạn này là khu vực Bệnh viện 09, giáp ranh giữa huyện Thanh Trì và quận Hà Đông, khu vực dọc tuyến sông Đà giữa huyện Ba Vì - Hà Nội và huyện Thanh Thủy - Phú Thọ...

Ngay trong trung tâm TP Hà Nội, nhiều khu vực giáp ranh giữa các phường cũng hết sức phức tạp về tệ nạn ma túy. Bãi rác Trung Liệt (phường Trung Liệt, quận Đống Đa) giáp ranh với phường Thành Công (quận Ba Đình) từ lâu đã trở thành nơi dân nghiện tìm tới mua ma túy.
 
Do tính chất phức tạp của địa hình và việc quản lý vùng giáp ranh nên việc lực lượng chức năng tiếp cận, nắm bắt các đối tượng (thường là dân từ nơi khác tới) gặp không ít khó khăn.

Bãi rác Trung Liệt nhiều năm nay tập trung khá nhiều dân tứ xứ nhưng không ai đăng ký hộ khẩu, không thành lập tổ dân phố. Các đối tượng ở đây mua bán “hàng trắng” gần như công khai. Nhiều đối tượng khi đi “giao dịch” bên ngoài còn ngậm ma túy trong miệng!
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo