xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

HLV Riedl: Tôi sẵn sàng trở lại Việt Nam

Mạnh Duy

Sau khi bị LĐBĐ Indonesia (PSSI) bất ngờ sa thải hôm 13-7, HLV Alfred Riedl vẫn ở lại nước này chờ bộ máy lãnh đạo mới của PSSI ổn định nhân sự và giải quyết hợp lý vụ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng với ông.

img

HLV Riedl (trái) trong trận chung kết AFF Cup 2010 thua Malaysia Ảnh: Getty Images

Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động qua e-mail cuối tuần qua, cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam cho biết: “Tôi không quá buồn hay thất vọng vì bị sa thải. Tôi chỉ là nạn nhân của cuộc chiến quyền lực trong PSSI. Họ đã đưa ra một quyết định không khôn ngoan cho bóng đá Indonesia”.

Ông Riedl cũng khẳng định hợp đồng của ông với PSSI là hoàn toàn hợp pháp và ông sẽ đấu tranh để bảo vệ quyền lợi đến cùng. “Thời điểm hiện tại, tôi vẫn ở Indonesia và làm việc với bộ máy lãnh đạo mới của PSSI xung quanh hợp đồng của mình. Khi quyền lực chuyển giao, mọi thứ ở PSSI đã bị thay đổi theo. Chắc chắn họ sẽ phải nhìn nhận lại những việc đã làm với tôi cũng như với bóng đá Indonesia”- HLV người Áo nói.

Cựu HLV trưởng của tuyển Việt Nam nói rằng ông chưa muốn đưa vụ việc lên FIFA hay kiện lên Tòa án Thể thao quốc tế bởi vẫn còn thời gian để PSSI giải quyết vấn đề giữa đôi bên một cách thỏa đáng. “Tôi nghĩ họ (PSSI) đã làm người hâm mộ và cầu thủ Indonesia thất vọng. Cuộc chiến quyền lực đã phá hỏng tương lai bóng đá Indonesia. Họ không thể tiếp tục hành động sai lầm”.

Về sự chuẩn bị của U23 Indonesia cho SEA Games 26 vào cuối năm nay trên sân nhà, ông Riedl nói: “Có rất nhiều cơ sở để hy vọng và tin tưởng vào dàn cầu thủ mà tôi từng làm việc. Chúng tôi đã có một AFF Cup 2010 thành công dù không vô địch. Tôi tự tin là mình đã làm được nhiều việc có lợi cho bóng đá Indonesia”.

Về dự định trong tương lai, HLV Riedl khá thoải mái khi cho rằng: “Giờ tôi là người tự do và tôi có thể đến bất cứ đâu. Tất nhiên, tôi vẫn muốn gắn bó với bóng đá Đông Nam Á vì đây là môi trường làm việc mà tôi đã hiểu rõ”. Nói đến Việt Nam, ông Riedl cho rằng mối liện hệ giữa ông và Việt Nam là một mối liên hệ đặc biệt. “Tôi từng có cuộc sống thật tuyệt vời khi ở Việt Nam với nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi sẵn sàng quay lại Việt Nam nếu có cơ hội”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo