xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trương Tấn Sang đắc cử Chủ tịch nước

P. Dương - Ảnh: M.Duy

(NLĐO) - Theo kết quả kiểm phiếu công bố lúc 14 giờ 42 hôm nay, 25-7, ông Trương Tấn Sang đã đắc cử Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016 với 97,4% số phiếu bầu.

Sau khi nhận hoa chúc mừng từ Chủ tịch nước vừa mãn nhiệm Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước đắc cử Trương Tấn Sang phát biểu cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông, đồng thời khẳng định đây là vinh dự, cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
 
img
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng tân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
 
Tân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Chủ tịch nước mãn nhiệm Nguyễn Minh Triết trong nhiệm kỳ vừa qua, mong rằng với tri thức, kinh nghiệm và uy tín của mình, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ tiếp tục có những đóng góp cho đất nước cũng như hỗ trợ, giúp đỡ ông hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Về những nhiệm vụ lớn sau khi nhậm chức, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh tới việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật.
 
"Phát huy dân chủ, thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đất nước; đồng thời tăng cường giám sát, thành tra, kiểm tra, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy nhà nước và xã hội" - ông nhấn mạnh.
 
img
Ông Trương Tấn Sang ra mắt với cương vị Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016
 
Chủ tịch nước cũng để cập tới việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; tập trung phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường... 
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định tiếp tục chăm lo củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
 
"Kiên trì giải quyết các vấn đề còn tồn tại về biên giới, lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa với các nước liên quan bằng thương lượng hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển 1982 và nguyên tắc ứng xử của khu vực"- ông nêu rõ.  
 
img
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao hoa cho nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết
 
Nhằm củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tân Chủ tịch nước nhấn mạnh việc lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng, xoá bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết các giai cấp, tầng lớp xã hội, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nguyện đem hết sức mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân để không phụ lòng tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân.
 
"Nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của dân dân, ý kiến đóng góp của các vị đại biểu Quốc hội và rất mong luôn nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của cả hệ thống chính trị, của đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài để tôi hoàn thành trọng được giao"- ông chân thành bày tỏ.
 
img
Ông Nguyễn Minh Triết (giữa) kết thúc vai trò chủ tịch nước
 
Chiều nay, ngay sau khi nhậm chức, tân Chủ tịch nước sẽ đề cử ứng viên cho chức danh Thủ tướng, Phó chủ tịch nước, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng KSND tối cao. Kết quả bầu sẽ được công bố một ngày sau đó.
 
Tiểu sử đồng chí Trương Tấn Sang
 
Ông Trương Tấn Sang năm nay 62 tuổi, nhiều năm giữ chức vụ lãnh đạo với cương vị Thường trực Ban Bí thư từ tháng 5-2006. Tại Đại hội Đảng lần thứ XI tháng 1-2011, ông tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị và làm Thường trực Ban Bí thư.
   
Trước đó, ông làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương từ tháng 1-2000 đến tháng 5-2006. Ông từng làm Quyền Chủ tịch, Chủ tịch UBND TPHCM và Bí thư Thành uỷ TPHCM từ năm 1992 đến năm 2000. 
   
Ông Trương Tấn Sang quê xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; là cử nhân Luật, cao cấp lý luận chính trị; Uỷ viên Trung ương Đảng các khoá VII, VIII, IX, X, XI; Uỷ viên Bộ Chính trị các khoá VIII, IX, X, XI; Bí thư Trung ương khoá X, XI (từ tháng 5-2006 làm Thường trực Ban Bí thư); Đại biểu Quốc hội các khoá IX, X, XI và XIII. 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo