Dù là một ngày đầy nỗ lực của Tổng thống Barack Obama nhằm tập hợp sự đồng thuận phía sau một thỏa hiệp khó khăn, hai đảng đã không đạt được tiến bộ nào trong việc tìm kiếm lập trường chung.
218 phiếu thuận trên 210 phiếu chống đã thể hiện sự chia rẽ sâu sắc trong cuộc chiến ngân sách trong hạ viện để chuẩn y kế hoạch mà Chủ tịch Hạ viện John Boehner đã ủng hộ để nâng mức trần nợ liên bang trong hai giai đoạn. Không có đảng viên Dân chủ nào ủng hộ giải pháp trên, kể cả 22 đảng viên Cộng hòa. Nhà trắng lên tiếng chỉ trích nó như một “cuộc diễn tập chính trị”.
“Với nhân dân Mỹ, tôi muốn nói rõ chúng tôi cố gắng hết sức mình vì đất nước, nhưng một số người vẫn nói không” - ông Boehner thốt lên khi kết luận một cuộc tranh cãi bất ngờ vào chiều thứ năm mà ông đã không đủ phiếu để giành chiến thắng. Cuộc bỏ phiếu ở hạ viện là hành động đầu tiên trong ngày cuối tuần tranh luận pháp lý căng thẳng trên đồi Capitol. Các cố vấn và nhà làm luật nói những cuộc thảo luận hậu trường đã không gặt hái nhiều tiến bộ ở thượng viện nhưng họ hy vọng nhịp độ tiến triển sẽ nhanh hơn sau khi thượng viện bác bỏ đề nghị của hạ viện. Hai giờ sau khi hạ viện chuẩn y, kế hoạch đã được đặt lên bàn của thượng viện với số phiếu chống là 51 so với 41 phiếu thuận. Các đảng viên Dân chủ đang chuẩn bị những đề xuất mới cho nội dung này.
Trong một nỗ lực nhằm thu hút sự ủng hộ của phe Cộng hòa đối với kế hoạch của mình, nhà lãnh đạo khối đa số Dân chủ ở thượng viện, ông Harry Reid, đã có một số điều chỉnh trong dự luật. Tuy nhiên, Cơ quan Ngân sách Quốc hội nhận thấy tác động chung đối với sự thâm hụt cũng không khác gì bản dự thảo đầu tiên, nghĩa là tiết kiệm khoảng 2.200 tỉ USD trong 10 năm. Phe Cộng hòa ở hạ viện, vốn rất đau bởi không thể cứu được kế hoạch nâng mức trần nợ của họ trước các nhân vật bảo thủ hôm thứ năm, đã định hình lại đề nghị để mong vượt qua các đối thủ nặng ký. Kế hoạch được xem lại sẽ nâng mức nợ trần trong 6 tháng đổi lấy việc cắt giảm chi tiêu 1.000 tỉ USD. Nhưng việc xem xét lại kế hoạch chỉ làm cho vấn đề ít khả năng được chấp nhận hơn đối với phe Dân chủ ở thượng viện, những người vốn cho thấy rõ rằng họ sẽ bác bỏ dự luật một khi nhìn thấy nó. “Đây là đề nghị gây tổn thương nhất mà tôi từng được biết” - thượng nghị sĩ Richard J. Durbin của Đảng Dân chủ nói.
Mặc dù ông Boehner và các đồng minh tìm cách cứu vãn tình thế nhưng kết quả chống và thuận là quá sít sao. Sốt ruột nhất có lẽ là Tổng thống Barack Obama. Ông nói: “bất cứ giải pháp nào nhằm tránh vỡ nợ phải do lưỡng đảng quyết định. Tôi kêu gọi những người Dân chủ và Cộng hòa ở thượng viện tìm kiếm tiếng nói chung cho một kế hoạch có thể giành được sự ủng hộ từ cả hai đảng ở hạ viện - kế hoạch mà tôi có thể đặt bút ký vào thứ ba tới”.
Trong nỗ lực truyền đi một thông điệp, phe Cộng hòa ở hạ viện dự định tổ chức cuộc bỏ phiếu tượng trưng vào thứ bảy về kế hoạch của ông Harry Reid để cho thấy kế hoạch đó không có gì mới so với những gì được đưa ra.
Bình luận (0)