Theo tài liệu của cơ quan điều tra, lúc 16 giờ 25 phút ngày 1-8, Hồ Vẩn (SN 1990), Hồ Dương (SN 1987), Võ Trịnh (SN 1991), Võ Văn Vĩnh (SN 1995) và Võ Văn Tùng (SN 1986, tất cả cùng ngụ ấp Bù Tam, xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh) đang ngồi uống cà phê trong ấp. Lúc này Đặng Thanh Hoài (tức Lép, SN 1995, ngụ cùng thôn) chạy xe máy ngang qua. Do có mâu thuẫn từ trước nên Trịnh và Vĩnh cầm 2 cây rựa đuổi theo Hoài để chém nhưng không kịp nên quay trở lại quán cà phê.
Lúc này bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1974, mẹ của Hoài) và Nguyễn Tuấn Hoàng (SN 1984, cùng ngụ ấp Bù Tam) tới quán cà phê để nói chuyện với nhóm của Dương. Nhóm của Dương đuổi đánh nên bà Huệ và Hoàng bỏ chạy để lại 2 xe máy, bị Vẩn dùng rựa đập nát.
Nhận được tin báo có vụ đánh nhau, công an xã cử lực lượng tới can thiệp, lúc này nhóm của Dương vẫn đuổi đánh Hoàng và bạn của Hoàng là Lô Văn Phúc (SN 1985, ngụ tỉnh Nghệ An).
Bình luận (0)