Theo cáo trạng, cả 4 bị cáo trên đều làm công tại Xưởng điều Cường Phát Tài ở xã Tân Thành, huyện Bù Đốp). Trong thời gian làm việc, Trọng, Văn Quàng và Nghĩa quen với bé N. T. Y. Nh. (SN 28-9-1992, học sinh lớp 6 Trường THCS Tân Tiến, huyện Bù Đốp) đi làm thuê vào những ngày hè tại xưởng.
Ngày 11-6-2005, công nhân xưởng điều được nghỉ nên nhóm bạn và 4 bị cáo, có cả bé Nh., rủ nhau đi chơi. Sau khi vào nhà một người bạn tại Lộc Hiệp (huyện Lộc Ninh) uống một ít bia, Nh. kêu mệt không uống nữa. Thấy vậy, Trọng gọi Văn, Quàng và Nghĩa ra bàn cách khi ra về sẽ tìm cách hiếp dâm bé Nh.
Khoảng 15 giờ cùng ngày, cả nhóm đề nghị đến nhà một công nhân khác ở xã Tân Thành chơi. Trọng chở Nh. bằng xe đạp; khi đến đoạn đường dốc, Trọng, Văn, Quàng và Nghĩa giả vờ dừng lại. Sau đó, cả nhóm khống chế Nh. đưa vào vườn điều ven đường rồi hãm hại em đến ngất xỉu.
Đến tháng 9-2005, bà Nguyễn Thị Thuộc (SN 1959, mẹ Nh.) thấy con mình có biểu hiện bất thường nên gặng hỏi. Nh. được đưa đi khám tại Trung tâm Y tế huyện Bù Đốp.
Thấy con nhảy giếng, bà Thuộc nhảy theo cứu rồi tri hô nên hai mẹ con được hàng xóm cứu sống.
Ngày 2-10-2005, gia đình Nh. làm đơn tố cáo hành vi hiếp dâm của 4 đối tượng trên. Sau đó 3 ngày, cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Đốp ra lệnh bắt khẩn cấp và bắt giam đối với Nghĩa, Trọng và Quàng. Riêng Văn chưa đủ tuổi nên phải đến ngày 3-4-2006, công an mới tiến hành bắt giam.
Bình luận (0)