xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ quyền quốc gia là tối thượng

Phạm Dương thực hiện

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, cần chú trọng ngoại giao nhân dân

* Phóng viên: Thưa ông, quan điểm Chính phủ về vấn đề chủ quyền biển Đông thể hiện như thế nào ?

img
- Đại biểu Dương Trung Quốc: Trong báo cáo của Chính phủ về vấn đề biển Đông tại Quốc hội vào chiều 4-8 đã đề cập các nội dung của lịch sử cũng như của hiện tại và tương lai lâu dài, đòi hỏi chúng ta phải kiên định những quan điểm về chủ quyền nhưng đồng thời cũng hết sức mềm mỏng, hướng tới mục tiêu chung là duy trì hòa bình, ổn định trên biển Đông. Chúng ta còn phải tiếp tục theo dõi các diễn biến trên biển Đông và vì thế cần thiết đưa thông tin đến với người dân, với các tổ chức xã hội để các lực lượng này trở thành những người sát cánh cùng Chính phủ trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền và phát triển đất nước.

* Ông có hài lòng với báo cáo của Chính phủ?

- Báo cáo của Chính phủ đã cung cấp những thông tin tương đối đầy đủ và có hệ thống, thể hiện được điều làm an lòng người. Nhưng điều tôi suy nghĩ nhiều nhất và sáng 5-8 đã trực tiếp trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh là trừ vài chi tiết, còn tất cả nội dung báo cáo không có gì đáng phải giữ bí mật. Lẽ ra tình hình và vấn đề liên quan tới biển Đông phải được truyền thông từ rất sớm một cách có hệ thống và bài bản để nhân dân, các tầng lớp xã hội có thể hiểu được vấn đề, chia sẻ khó khăn, ủng hộ và sát cánh cùng với Chính phủ. Đừng quên chúng ta có truyền thống ngoại giao nhân dân và đó là kênh ngoại giao hết sức quan trọng bên cạnh ngoại giao Nhà nước.

* Ý ông là thông tin về tình hình biển Đông đến nhân dân chưa kịp thời?

- Tin vào dân sẽ có  một nguồn lực mà tôi tin là rất mạnh mẽ ủng hộ Chính phủ trong vấn đề này. Đương nhiên, cảnh giác là cần thiết nhưng phải hết sức tin vào dân mới phát huy được sức mạnh nhân dân. Lúc Quốc hội yêu cầu thì Chính phủ mới báo cáo trong khi nội dung báo cáo lại giúp củng cố niềm tin vào Chính phủ trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

* Ông nhìn nhận ra sao về ứng xử của Chính phủ trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo vừa qua?

- Theo những thông tin trong báo cáo, tôi thấy Chính phủ đi rất sát những diễn biến trên biển Đông và xử lý bằng những quan điểm cơ bản. Bảo đảm hòa bình, ổn định để phát triển, trong đó có quan hệ với các nước liên quan song cũng kiên định bảo vệ chủ quyền và cũng căn cứ vào luật pháp và tập quán quốc tế. Điều mà tôi thấy chưa đề cập trong báo cáo là phát huy nguồn lực trong dân.

* Như vậy Chính phủ đã kiên định chủ quyền quốc gia là tối thượng?

- Tôi hoàn toàn tin vào điều này và đó cũng là truyền thống của dân tộc ta. Khi có đầy đủ thông tin thì niềm tin mới có cơ sở nên công tác truyền thông về chủ quyền quốc gia, chủ quyền biển đảo phải bài bản hơn trên nền tảng tin vào dân, dựa vào dân để bảo vệ chủ quyền. Chính phủ cần chia sẻ với dân, tập hợp người dân ủng hộ trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo