Theo kết luận của Hội đồng Trọng tài quốc gia và Ban Kỷ luật VFF, những gì mà giám sát trận này, ông Nguyễn Trọng Thảo, báo cáo là chưa đầy đủ cũng như chưa phản ánh đúng diễn biến trận đấu và những biểu hiện sai lầm của trọng tài. Trưởng Ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho hay: “Thắc mắc này là có lý, tuy nhiên chúng tôi không thể xử giám sát vì BTC không có báo cáo”. Trong khi đó, phía BTC giải dường như lại muốn “lờ” vụ việc này, bởi giám sát là “tai mắt” của BTC, hay nói chính xác chính là cánh tay nối dài của BTC.
Tuy nhiên, theo ông Hường, giám sát trận đấu cũng như giám sát trọng tài đều được đánh giá bằng “thang điểm” rất rõ về chuyện hoàn thành hay chưa hoàn thành nhiệm vụ. Cũng theo ông Hường, nhiều giám sát trận đấu và giám sát trọng tài từng bị xử lý kỷ luật do báo cáo không trung thực. Cần nhắc lại: Ông Nguyễn Trọng Thảo cũng chính là điều phối viên trận đấu tai tiếng ở Giải Vô địch nữ khi Than Khoáng sản Việt Nam bỏ cuộc khoảng 20 phút trong trận đấu với TPHCM. Cách xử lý thiếu dứt khoát và kiên quyết của ông Thảo ở trận này đã góp phần tạo ra hình ảnh không đẹp ở giải nữ mùa bóng vừa qua.
Bình luận (0)