xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NATO không kích Tripoli dữ dội chưa từng thấy

Thu Hằng (Theo BBC)

(NLĐO)- Theo Tân Hoa xã, NATO sáng 9-8 đã thực hiện một cuộc không kích dữ dội nhất kể từ khi tham chiến từ hồi tháng 3 vào thủ đô Tripoli.

Theo tường thuật từ hiện trường của phóng viên Tân Hoa xã, hầu như ở khắp mọi nơi đều có thể nghe thấy tiếng nổ, người dân hoảng loạn buộc phải đi sơ tán. Xe cứu thương, xe cứu hỏa hối hả lao đến một khu vực cách trung tâm thủ đô khoảng 20 km. Khu vực này cũng xảy ra nhiều vụ không kích của NATO vài ngày trước đó.

Đài Truyền hình nhà nước Libya đưa tin NATO đã đánh bom một số căn cứ quân sự và các khu vực dân sự ở Tripoli.

Nhiều nguồn tin địa phương cho hay, NATO đã cho nổ tung một chiếc tàu Libya vừa cập cảng ở Tripoli. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa xác định được liệu chiếc tàu này được phục vụ cho mục đích dân sự hay quân sự.
 
Trong một diễn biến khác, lãnh đạo quân nổi dậy Libya Mustafa Abdel Jalil hôm 8-8 đã giải tán Ủy ban hành pháp - từng hoạt động với chức năng như nội các chính phủ của lực lượng này.
 
Phát ngôn viên quân nổi dậy cho biết động thái này nhằm đối phó với những khủng hoảng sau cái chết của Tổng tư lệnh Abdel-Fattah Younes hồi tháng trước.
 
img
Lãnh đạo quân nổi dậy Libya Mustafa Abdel Jalil tuyên bố giải tán Ủy ban hành pháp

Một số nhân vật phía quân nổi dậy đổ lỗi cho một bè phái Hồi giáo liên minh gây ra cái chết của tướng Abdel-Fattah Younes.

Hãng tin al-Jazeera dẫn lời phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) cho biết có sai sót trong cách xử lý vấn đề này của một số thành viên NTC.
 
AP dẫn lời một thành viên khác của NTC có tên Fathi Turbel khẳng định: Rõ ràng, sự cải tổ này là hết sức cần thiết.

Trong khi đó, phát ngôn viên quân nổi dậy Shamsiddin Abdulmolah phát biểu trên Reuters rằng sự cải tổ này là dấu hiệu cho thấy “sự trưởng thành cách mạng”.
 
"NTC vẫn là chính quyền cao nhất” - ông Abdulmolah nhấn mạnh.
 
Ông Mahmoud Jibril, lãnh đạo NTC của phe nổi dậy, đã được yêu cầu đứng ra thành lập một ủy ban mới. Các thành viên của hội đồng đề xuất rằng có thể bổ nhiệm lại một số thành viên cũ của ủy ban.
 
img
Tướng Abdel-Fattah Younes bị sát hại hôm 28-7
 
Tướng Younes nguyên là Bộ trưởng Bộ Nội vụ dưới quyền ông Gaddafi sau khi trợ giúp ông này lên lãnh đạo chính quyền năm 1969. Ông đã đào thoát sang phe nổi dậy ngay từ giai đoạn đầu của cuộc bạo động hồi tháng 2 và đưa theo toàn bộ lực lượng của mình.
 
Thi thể bị chết cháy của ông Younes cùng 2 trợ lý khác được tìm thấy ở ngoại ô Benghazi hôm 28-7 sau khi ông này được triệu hồi để giải trình với NTC về một số nghi vấn.

Chi tiết xung quanh cái chết của vị tướng này vẫn chư được làm rõ, chỉ biết một thành viên cấp cao của NTC có tên Ali Essawy đã ký lệnh bắt ông này trước khi vụ sát hại xảy ra.

Vụ sát hại gây rạn nứt trong hàng ngũ quân nổi dậy và làm dấy lên các lo ngại của các bên ủng hộ lực lượng này về việc họ có thể lãnh đạo được đất nước khi đánh đổ được quân của ông Gaddafi.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo