xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

EU, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada... đòi TT Syria từ chức

Lưu Nguyễn (Theo AP, BBC, Reuters)

(NLĐO)- Tổng thống (TT) Syria Bashar al-Assad đang đứng trước áp lực quốc tế nặng nề buộc ông phải từ chức trong lúc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn cấp về tình hình Syria vào tối 18-8 giờ New York (sáng 19-8 giờ VN).

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada đồng loạt yêu cầu TT Assad từ chức ngày 18-8.
 
TT Mỹ Barack Obama nói: “Tương lai của Syria phải do nhân dân nước này quyết định nhưng TT Assad vẫn khăng khăng làm theo cách của ông ấy. Những lời kêu gọi đối thoại và cải cách là rỗng tuếch khi ông ấy cầm tù, tra tấn và tàn sát chính người dân của mình”.
 


img
TT Syria đang đối mặt với hàng loạt lời kêu gọi từ chức. Ảnh: AP
 
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Recep Tayyib Erdogan so sánh TT Assad với nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi về việc phớt lờ trước sức ép và yêu cầu phải thay đổi. Ông Erdogan cũng đã kêu gọi ông Assad rời bỏ quyền lực.
 
Những lời kêu gọi từ Washington, London, Paris và Brussels trùng khớp với báo cáo của các nhà điều tra Liên Hiệp Quốc nêu nghi vấn về những vụ hành quyết, tra tấn tù nhân và có khi nhắm vào trẻ em trong những chiến dịch trấn áp biểu tình. Các tổ chức nhân quyền ghi nhận tổng cộng khoảng 2.000 người thiệt mạng từ giữa tháng 3 đến nay.
 
Phó đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc Philip Parham nhận định: “Tôi tin rằng đã đến lúc Hội đồng Bảo an hành động mạnh hơn”. Anh, Pháp, Bồ Đào Nha và Mỹ thông báo bắt đầu dự thảo một nghị quyết trừng phạt Syria về việc sử dụng quân đội và cảnh sát đàn áp người biểu tình chống chính quyền.
 
Còn Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Navi Pillay thông báo đã yêu cầu Hội đồng Bảo an quyết định đưa tình hình ở Syria ra Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague.
 
img
Nhiều nhân chứng khẳng định đàn áp vẫn tiếp diễn ở Larakia và Deir al-Zor
 
Trước đó, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon cho biết TT Assad bảo đảm rằng các chiến dịch trấn áp biểu tình đã chấm dứt trong cuộc điện đàm với ông hôm 17-8. Tuy nhiên, nhiều nhân chứng xác nhận các vụ đàn áp vẫn tiếp diễn tại hai thành phố Latakia và Deir al-Zor.
 
Đáp lại, đại sứ Syria tại Liên Hiệp Quốc Bashar Ja’afari tiếp tục khẳng định các chiến dịch đối phó với người biểu tình đã kết thúc, đồng thời cáo buộc Mỹ tiến hành “cuộc chiến ngoại giao và nhân đạo chống Syria” với sự phụ họa của vài thành viên Hội đồng Bảo an.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo