xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Interpol phát lệnh bắt ông Gaddafi

Hoàng Phương

Quân nổi dậy Libya tấn công vào những thành trì cuối cùng của lực lượng ủng hộ ông Muammar Gaddafi

Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol) hôm 9-9 đã phát lệnh bắt nhà lãnh đạo Libya bị lật đổ Muammar Gaddafi, cùng con trai Saif al-Islam và Giám đốc Cơ quan Tình báo Abdullah al-Senussi dưới thời của ông theo yêu cầu của công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Luis Moreno-Ocampo.
Interpol cho biết đã yêu cầu 188 nước thành viên bắt giữ 3 nhân vật nói trên và giao cho ICC, nơi đang truy nã họ vì những cáo buộc bắn vào người biểu tình không vũ khí.
Không những bị săn đuổi gắt gao, ông Gaddafi còn ngày càng bị cô lập khi các quan chức từng làm việc dưới chế độ của ông chạy khỏi Libya.
Bộ trưởng Tư pháp Niger Amadou Morou hôm 9-9  cho biết thêm một số nhân vật cao cấp trong chế độ của ông Gaddafi đã đến nước này, trong đó có tư lệnh không quân và một tướng chỉ huy lực lượng quân đội ở miền Nam.
Ngoài ra, Chính phủ Niger cho biết sẽ tuân thủ lệnh bắt giữ của Interpol nếu như 3 nhân vật nói trên đặt chân đến nước này.
img
Các tay súng nổi dậy tập trung cách thị trấn Bani Walid 25 km hôm 10-9. Ảnh: Getty Images
Tại Libya, các nhà lãnh đạo lâm thời bắt đầu đối mặt với những thách thức mới khi hàng trăm người tuần hành tại thành phố Benghazi hôm 9-9.
Đám đông biểu tình bày tỏ sự không hài lòng với một loạt vấn đề, từ việc tập trung quá nhiều quyền lực ở Tripoli cho đến sự hiện diện của những quan chức từng làm việc dưới chế độ ông Gaddafi trong ban lãnh đạo lâm thời hiện nay.

Bên cạnh đó, 56 tổ chức chính trị đã ký vào một văn kiện, trong đó chỉ trích kế hoạch điều hành đất nước thời hậu Gaddafi của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia (NTC) không đáp ứng được nguyện vọng của người dân. NTC cho biết đã nhận được văn kiện này nhưng chỉ xem xét nó sau khi kiểm soát được những thành trì cuối cùng của lực lượng ủng hộ ông Gaddafi.

Một trong những thành trì này là thị trấn Bani Walid đã bị lực lượng nổi dậy tấn công hôm 9-9, một ngày trước thời hạn chót mà NTC đưa ra để các tay súng trung thành với ông Gaddafi ra hàng.  Quân nổi dậy tin rằng một số người con của ông Gaddafi và có thể là cả cựu lãnh đạo Libya này đang ẩn náu ở Bani Walid.
Ngoài ra, theo hãng tin Reuters, giao tranh đã diễn ra ở gần Sirte, thị trấn quê nhà của ông Gaddafi, sau khi lực lượng ủng hộ ông bắn rốc két về phía quân nổi dậy đang bao vây thị trấn này.

Hai thị trấn nói trên cùng với thành phố Sabha ở vùng sa mạc xa xôi vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của lực lượng trung thành với ông Gaddafi. NTC hôm 9-9 cho biết đã phái thêm quân đến Sabha để chuẩn bị đánh chiếm địa phương này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo