xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Guinea Bissau chào đón đại tá Gaddafi

Đỗ Quyên (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) - Thủ tướng Guinea Bissau Carlos Gomes Junior nói sẵn sàng chào đón ông Gaddafi nếu nhà lãnh đạo bị lật đổ có ý định tìm kiếm tị nạn tại đất nước Tây Phi nghèo đói này. Trong khi đó, Saadi Gaddafi đã tới Niger.

img
Thủ tướng Guinea Bissau Carlos Gomes Junior
 
Đài phát thanh Bombolom của Bồ Đào Nha dẫn lời phát biểu của Thủ tướng Guinea Bissau Carlos Gomes Junior đêm 10-9 nói rằng: “Với tất cả những gì ông Gaddafi đã đầu tư cho Guinea Bissau, ông ấy xứng đáng nhận được sự tôn trọng và đón tiếp nồng nhiệt từ chính quyền và nhân dân Guinea Bissau”.
 
Động thái này của Guinea Bissau diễn ra không bao lâu sau khi Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol) hôm 9-9 đã phát lệnh bắt nhà lãnh đạo Libya bị lật đổ Muammar Gaddafi theo yêu cầu của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC).
 
img
Đại tá Gaddafi từng đến thăm Guinea Bissau vào năm 2009 và cung cấp viện trợ cho quân đội nước này
 
Guinea Bissau không nằm trong 32 quốc gia Châu Phi tham gia phê chuẩn Quy chế Rome về việc thành lập ICC, cơ quan đã ban hành lệnh bắt giữ ông Gaddafi.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Tư pháp Niger Marou Amadou cho biết Saadi Gaddafi, con trai của nhà lãnh đạo Libya bị lật đổ Muammar Gaddafi, cùng một phái đoàn ngày 11-9 đã tới quốc gia láng giềng Niger.
 
img
Saadi Gaddafi đã tới Niger

Hiện vẫn chưa rõ đại tá Gaddafi ở đâu, chỉ biết ông vẫn một mực tuyên bố rằng ông sẽ chết ở Libya.

Quân nổi dậy hiện đã kiểm soát phần lớn lãnh thổ Libya, trong đó có thủ đô Tripoli. Lực lượng này cũng đang nỗ lực giành lại một số thành trì cuối cùng của ông Gaddafi, trong đó có Bani Walid và Sirte.

Hôm 11-9, quân nổi dậy tái tấn công Bani Walid dưới sự hỗ trợ của các cuộc không kích của NATO. Giới chức phe nổi dậy cho biết lực lượng của họ hiện đã tiến đến trung tâm của thành phố này.

Một số thành viên trong gia đình Gaddafi đã sang Algeria, còn một số nhân vật thuộc lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo này đang tiến về quốc gia láng giềng Niger.
 
Quân nổi dậy Libya lục đục
 
Hãng tin AFP đưa tin ít nhất 12 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi 2 nhóm quân của phe nổi dậy Libya nổ súng vào nhau ở khu vực phía tây hôm 11-9.

Lãnh đạo Hội đồng trị trấn Gharyan và chỉ huy đội đồng quân sự Asabah của Libya cho biết cuộc đụng độ xảy ra giữa hai nhóm vốn có hiềm khích từ trước, một nhóm từ thị trấn Gharyan và Kikla, nhóm kia từ thị trấn Asabah.

Những thị trấn nói trên nằm bên sườn đông dãy núi Nafusa và giữ vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại nhà lãnh đạo Gaddafi trong hơn 6 tháng qua.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo