Theo ông Minh, ngoài 8.500 lao động Việt Nam bỏ trốn tại Hàn Quốc tính từ tháng 4-2011 trở về trước, thì trong số 8.000 lao động hết hạn hợp đồng trong năm 2011 có 49% lao động không về nước, ở lại Hàn Quốc làm việc bất hợp pháp.
Do tình hình lao động Việt Nam bỏ trốn gia tăng, Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc đã hủy kế hoạch tổ chức kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ tiếng hàn dành cho lao động Việt Nam dự kiến tổ chức vào ngày 7-8 vừa qua. Ngoài hủy đợt kiểm tra nói trên, đến thời điểm này, việc tuyển dụng lao động Việt Nam sang Hàn Quốc vẫn bình thường. Thông tin dừng tuyển dụng như nói trên chỉ ở dạng cảnh báo chứ không phải lệnh “đông kết” lao động.
Bình luận (0)