xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chuyên gia hàng hải ASEAN họp về biển Đông

Tường Minh

Cuộc họp của các chuyên gia hàng hải ASEAN diễn ra tại thủ đô Manila - Philippines để nghiên cứu về đề xuất của nước này liên quan đến các khu vực tranh chấp trên biển Đông

img
Khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường của Mỹ USS Chung-hoon cập cảng tại đảo Palawan (Philippines). Ảnh: AFP
Các chuyên gia hàng hải ở Đông Nam Á đã tập trung nghiên cứu một đề xuất của Philippines về việc giải quyết tranh chấp căng thẳng các hòn đảo trên biển Đông bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.
Diễn ra hôm 22-9, cuộc gặp chỉ giới hạn trong phạm vi các chuyên gia hàng hải và pháp lý đến từ 10 nước thành viên ASEAN, dựa trên quyết định của Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 44 tại Bali, Indonesia hồi tháng 7 vừa qua. Cuộc gặp - được coi là lần đầu tiên dưới hình thức này - thể hiện nỗ lực của Philippines nhằm đưa ra một chính sách thống nhất của khu vực để tạo đối trọng với tuyên bố độc quyền của Trung Quốc đối với tất cả các hòn đảo. Theo hãng tin AP, Philippines cùng với Việt Nam là những nước bày tỏ thái độ mạnh mẽ nhất trong cuộc tranh chấp.

Hai nhà ngoại giao cấp cao Philippines, đề nghị không nêu tên, nói với hãng thông tấn AP rằng Bắc Kinh phản đối cuộc họp 2 ngày này. Họ còn cho biết thêm Bắc Kinh đặt câu hỏi vì sao ASEAN bàn về các tranh chấp với tư cách một khối trong khi đa số thành viên không phải là nước đòi yêu sách. Lâu nay, Trung Quốc vẫn theo đuổi các cuộc đàm phán song phương với từng quốc gia có tranh chấp, bao gồm Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam.

Việc giải quyết tranh chấp “có thể mất nhiều thế kỷ” - Phó Tổng thống Philippines Jejomar Binay thừa nhận trong khi trao đổi với các phóng viên sau bài diễn văn khai mạc hội nghị. Ông lưu ý rằng vùng biển - với hơn một nửa các siêu tàu chở dầu đi qua - đã “trở thành nguồn gốc gây căng thẳng, đe dọa an ninh” của không chỉ tuyến đường biển quan trọng mà cả trong khu vực và thế giới.

Bản dự thảo tuyên bố sẽ đưa ra sau cuộc họp đã cho thấy tất cả những người tham gia có chiều hướng ủng hộ đề nghị của Manila, xem nó “phù hợp với luật pháp quốc tế”. Họ sẽ thúc giục các nước có tranh chấp “gặp gỡ nhau và thăm dò khả năng xác định” những vùng tranh chấp cho những dự án chung.

Đề xuất của Philippines bao gồm việc phác họa các hòn đảo đang tranh chấp có thể được phi quân sự hóa và trở thành một “khu vực hòa bình, tự do, hữu nghị và hợp tác”. Một khi các vùng tranh chấp được vạch rõ, những bên liên quan có thể quyết định rút quân đội của họ, thay vào đó là các lực lượng dân sự đồng thời đưa ra cam kết về kế hoạch nghiên cứu chung, luyện tập chống thảm họa để xây dựng lòng tin.

Tuy vậy, theo hãng tin AP, việc phân định và tách các khu vực tranh chấp ra sẽ là công việc khó khăn.

Trung Quốc phản đối Mỹ nâng cấp chiến đấu cơ Đài Loan

Bộ Ngoại giao Trung Quốc triệu Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh đến để phản đối thỏa thuận trị giá 5,85 tỉ USD nhằm nâng cấp đội máy bay chiến đấu F-16 của Đài Loan. Bắc Kinh cảnh báo rằng thỏa thuận trên có thể gây hại cho mối quan hệ song phương.

Theo hãng tin Reuters, Trung Quốc xem Đài Loan là một tỉnh và cuối cùng cũng sẽ được thống nhất với đại lục, có thể bằng vũ lực nếu cần thiết. Trung Quốc cho rằng hành động này của Mỹ là sự phá hoại đối với kế hoạch thống nhất của Trung Quốc. Trong khi đó, Washington muốn Bắc Kinh và Đài Bắc quyết định tương lai của họ một cách hòa bình và cho rằng Mỹ có bổn phận giúp Đài Loan phòng vệ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo