xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vây ráp giang hồ vùng giáp ranh

Bài và ảnh: TRÚC LY

16 đối tượng giang hồ, 3 khẩu súng và 17 mã tấu tang vật vừa bị công an bắt giữ. Tuy nhiên, vùng giáp ranh Bình Dương - Đồng Nai - TPHCM vẫn còn hơn 20 băng nhóm đang “ém quân”

Sáng 23-9, thượng tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương,  đã đến thị xã Dĩ An  trực tiếp chỉ đạo mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan đến băng nhóm giang hồ khét tiếng do Mười Thu (tức Nguyễn Trọng Mười, 38 tuổi, quê quán Nghệ An, trú ở phường An Bình, Dĩ An) cầm đầu. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 22-9, Mười Thu cùng 15 đàn em đã bị bắt.

“Trùm” giang hồ Bình Dương sa lưới

Thượng tá Võ Văn Phúc, Trưởng Công an thị xã Dĩ An – Bình Dương, cho biết khoảng 21 giờ ngày 22-9, nhận được tin băng Mười Thu đang chuẩn bị hàng nóng để hỗn chiến cùng một băng khác, công an thị xã đã huy động tối đa lực lượng để vây ráp trước nhà Mười Thu.

img
Lực lượng công an đang tìm mã tấu và súng mà băng giang hồ Mười Thu vứt
để phi tang khi bị bao vây Ảnh dưới: Số hung khí thu được

img

Thấy lực lượng công an đến, các đối tượng liền vứt súng và mã tấu ra bụi cây quanh nhà Mười Thu. Sau khi áp giải các đối tượng về trụ sở, công an dùng đèn pin tìm tang vật và thu được 3 khẩu súng, gồm 1 súng ru lô, 1 súng hơi, 1 súng hoa cải,  hộp đạn, 1 áo giáp chống đạn và 17 mã tấu.

Mười Thu là băng giang hồ khét tiếng ở vùng giáp ranh Bình Dương - TPHCM. Theo “hiệp sĩ” phường An Bình, Mười Thu có thời trực tiếp điều khiển Tuấn “chó” (một tay giang hồ cộm cán vừa chém “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên và sa lưới pháp luật). Thời gian sau này Tuấn “chó” tách ra hoạt động riêng nhưng gặp Mười Thu vẫn “vâng dạ”. Mười Thu không chỉ liên quan các đường dây “đá xế” mà còn bảo kê các nhà hàng, đâm thuê chém mướn... Thời gian trước, Mười Thu là tay giang hồ khét tiếng ở Bến xe Lam Hồng, sau này chuyên môi giới, mua bán, cầm cố bất động sản.

Cũng theo các “hiệp sĩ” phường An Bình, Mười Thu có biệt thự ở Lái Thiêu (thị xã Thuận An) và mấy căn nhà ở Dĩ An. Hắn còn có nguyên dãy nhà trọ cho đàn em thuê làm nơi trú ngụ để dễ huy động lực lượng khi “có chuyện”. “Tay chân của Mười Thu rải khắp Dĩ An. Lúc cần, hắn có thể huy động hơn 100 giang hồ. Có thể gọi Mười Thu là trùm giang hồ Bình Dương. Hắn bị bắt rồi thì tình hình sẽ bớt căng thẳng” - một “hiệp sĩ” nói.

Kiên quyết ngăn ngừa, trấn áp

Một nguồn tin cho biết đêm 22-9, băng Mười Thu định tấn công là băng của Phi “đen” (thường hoạt động ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức - TPHCM). Đây cũng là băng rất uy lực trong giới giang hồ vùng giáp ranh. Phi “đen” và Mười Thu đã kèn cựa với nhau từ lâu do tranh giành địa bàn bảo kê.

Theo đại tá Hoàng Văn Vĩnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an, tội phạm ở vùng giáp ranh (bao gồm vùng giữa thị xã Dĩ An, Thuận An (Bình Dương) với TP Biên Hòa (Đồng Nai) và quận Thủ Đức (TPHCM) rất phức tạp. Hiện công an địa phương đang đấu tranh với hơn 20 băng nhóm có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, chủ yếu là các hành vi đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, cướp giật, trộm cắp... Đối tượng trong các băng nhóm này chủ yếu từ các tỉnh phía Bắc và các tỉnh miền Tây tụ về.

C45 cho biết chỉ tính từ ngày 1-5 đến 24-8 đã có 14 băng nhóm giang hồ bị triệt phá ở vùng giáp ranh. Theo một trinh sát của tỉnh Bình Dương, thời gian gần đây, do Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Dương liên tiếp truy quét nên các băng nhóm đang nhẫn nại “ém quân”. Nhiều băng nhóm đang rã lực lượng, dạt về phía TPHCM để đợi qua “cơn sóng dữ”.
Mới đây, C45 yêu cầu Công an tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM đẩy mạnh rà soát các băng nhóm nghi vấn phạm tội, phân loại theo cấp quản lý và thực hiện các đối sách với băng nhóm, kiên quyết không để tồn tại các băng nhóm phạm tội có tổ chức, tiến hành các biện pháp ngăn ngừa trấn áp, không để các băng nhóm lưu manh côn đồ dùng hung khí đâm chém nhau như thời gian qua.

Tội phạm sẽ phức tạp !

“Tình hình tội phạm từ nay đến cuối năm 2011 sẽ còn diễn biến phức tạp, tính chất phức tạp và nghiêm trọng  của tội phạm sẽ không giảm, đặc biệt là hoạt động tội phạm có tổ chức, gây án nghiêm trọng, các băng nhóm lưu manh côn đồ thực hiện các hành vi đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê, xiết nợ, các băng nhóm cướp, cướp giật tài sản trên các tuyến giao thông, các loại hình tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá có sử dụng công nghệ cao sẽ diễn biến phức tạp...”.

Nguồn: Báo cáo của C45 về công tác phòng chống tội phạm hình sự cụm địa bàn Bình Dương - Đồng Nai - TPHCM.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo