xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cảnh cáo 2 lãnh đạo VKS ăn nhậu trên "du thuyền"

M. Sơn

(NLĐO)- Công an tỉnh Long An xác nhận việc Công an huyện Cần Giuộc bắt quả tang "đại gia" Lê Văn Phổ nhận tiền của một gia đình bị cáo nhưng bước đầu, công an chỉ mới xác định Phổ lừa đảo chiếm đoạt tài sản chứ chưa phát hiện dấu hiệu "chạy án".

Trao đổi với phóng viên ngày 27-9, ông Cao Minh Trí, Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Long An, cho biết liên quan đến việc ông Nguyễn Kim Đoạn, Viện trưởng  và Nguyễn Hương Giang, Viện phó VKSND huyện Cần Giuộc, tham gia ăn nhậu trên “du thuyền” dẫn đến cái chết của một cô gái ngày 20-8, Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật của viện đã họp và thống nhất kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt chính quyền đối với hai ông này.

Việc bãi miễn chức vụ của ông Đoạn và ông Giang sẽ được tiếp tục xem xét và đề nghị cấp trên ra quyết định theo thẩm quyền.

Trước đó, hai ông này cũng đã bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng và hiện đang bị đình chỉ công tác. 
 
img
Hai lãnh đạo VKSND huyện Cần Giuộc cùng với Lê Văn Phổ đã cùng ăn nhậu trên "du thuyền" này vào ngày 20-8

Liên quan đến việc Lê Văn Phổ bị bắt do có hành vi nhận tiền chạy án (Báo Người Lao Động ngày 27-9 đã thông tin) ông Trí cho biết: Đến nay, ông cũng chưa nghe VKSND huyện Cần Giuộc báo cáo. Tuy nhiên, Phổ bị bắt vì hành vi gì thì phải đợi cơ quan điều tra làm rõ. Nếu cơ quan điều tra kết luận có liên quan đến cán bộ trong ngành kiểm sát thì sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Chiều 27-9, thượng tá Phạm Hữu Châu, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Long An, cũng cho biết Công an huyện Cần Giuộc đã báo cáo với công an tỉnh về vụ này.

Theo đó, trên cơ sở đơn thưa của ông Đặng Ngọc Nguyễn thì ngày 22-9, công an huyện đã bắt quả tang Phổ đang nhận tiền của ông Nguyễn nói là “chạy án”.

Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu thì Phổ bị bắt vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản chứ chưa thấy có dấu hiệu “chạy án”.

Liên quan đến vụ “đại gia” bị bắt vì "chạy án", TAND tỉnh Long An nói gì về bản án phúc thẩm được giảm án từ ba năm xuống hai năm, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết trên Báo Người Lao Động phát hành ngày 28-9. Mời bạn đọc đón xem!
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo