xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tình yêu từ hoa

Thanh Tùng

Bà Carla Bruni, 43 tuổi, đệ nhất phu nhân Pháp, đang chuẩn bị sinh con. Chuẩn bị mừng ngày vui, bà đã tâm sự với bạn thân là nữ nhà báo Bỉ Christine Ockrent trong chương trình phỏng vấn của đài BBC về mối duyên của bà với tổng thống (TT) Pháp

Ca sĩ, cựu người mẫu Bruni thổ lộ vì khâm phục kiến thức uyên bác về các loài hoa của TT Pháp mà bà trở thành bạn đời của ông.
Bà nói: “Khi tôi gặp ông và dạo chơi trong vườn hoa Điện Élysée (Phủ TT), ông giới thiệu với tôi tên các loài hoa bằng tiếng Latin, từ hoa tulip đến các loại hoa hồng. Khi đó, tôi tự nói với lòng mình: “Ơn Chúa, mình phải lấy ông này làm chồng. Ông là TT mà biết đủ mọi điều về hoa. Thật khó tưởng tượng nổi”.
img
Chính hiểu biết về vườn tược đã giúp Tổng thống Sarkozy "cưa đổ" siêu mẫu một thời Carla Bruni
Bà giải thích ông Sarkozy quan tâm tới mọi vấn đề lịch sử, địa lý, tất nhiên cả chính trị, nhưng chính kiến thức của ông về hoa đã “chiếm được trái tim” bà!
Về đứa con sắp chào đời mà ca sĩ, cựu người mẫu Bruni sinh cho vị TT Pháp đã có 2 đời vợ và 3 con trai 14, 25 và 26 tuổi, bà mừng vì là đệ nhất phu nhân đầu tiên của Pháp sinh con ở Điện Élysée “để đưa nước Pháp gia nhập thế giới hiện đại”!
Tuy nhiên, bà Bruni không muốn báo chí bàn tán về chuyện bà sinh con vì như bà nói: “Tôi sinh con thì có gì đáng nói. Nhiều phụ nữ khác cũng mang thai, sắp sinh con thì có gì đáng quan tâm đối với đông đảo nhân dân Pháp”.
img
Bà Bruni thừa nhận quyết định kết hôn với ông Sarkozy cách đây gần 4 năm là "phiêu lưu"

Về cuộc sống riêng, bà Bruni không ngại nhận xét chồng bà là “một vị TT khác người” vì xưa nay ở Pháp không có vị TT nào 2 lần ly dị vợ và cưới vợ lần thứ ba như ông Sarkozy. Vì vậy, bà thừa nhận đám cưới của ông bà vào tháng 2-2008 là “một cuộc tình phiêu lưu”.

Trả lời câu hỏi bà sẽ làm gì khi không còn là đệ nhất phu nhân Pháp nữa, bà Bruni nói: “Tôi sẽ trở lại đời thường, du lịch các nơi. Chơi đàn guitar và du lịch là những thú vui tôi nhớ nhất hiện nay. Cuộc sống mơ ước của tôi là được trở lại với công việc thường ngày trong gia đình bên cạnh chồng con. Ai mà chẳng muốn có mơ ước bình thường như thế. Chồng tôi sau khi không làm TT chắc chắn sẽ vẫn làm những việc có ích mà ông thích. Ông là người năng động, không lười biếng và ỷ lại!”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo