xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

VPF cũng phải “sạch”

Mạnh Duy

VFF và đại diện một số CLB sẽ nhóm họp vào hôm nay (3-10) để bàn về sự ra đời và hướng đi cho VPF, công ty sẽ điều hành V-League từ mùa giải 2012

img
Bầu Kiên (giữa) sẽ đại diện các ông bầu làm việc với lãnh đạo VFF về sự ra đời của VPF. Ảnh: Hải Anh
Có nhiều ý kiến lo ngại rằng ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) và nhóm 6 CLB đứng ra ký tên tán đồng việc thành lập Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) có thể sẽ thao túng VFF thông qua Công ty VPF do họ khởi xướng. Tuy nhiên, bầu Kiên khẳng định: “VPF chỉ là công ty tổ chức sự kiện và kinh doanh thuần túy chứ không ra đời để tranh quyền chức hay các vị trí nhân sự chủ chốt với VFF”.

Ông Kiên, ông Viễn và hai bước ngoặt

Hơn 10 năm trước, ông Phạm Ngọc Viễn khi đó là Tổng Thư ký VFF, là người đứng ra chấp bút Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp. Ông Viễn tâm sự: “Lúc ấy, thực ra tôi chỉ dùng từ bán chuyên nghiệp hay định hướng chuyên nghiệp nhưng chính anh Kiên và một số người đã góp ý rằng nên dùng cụm từ chuyên nghiệp ngay”.

Có một sự thật ít người biết là chính bầu Kiên đã có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp 10 năm trước. Với sự tồn tại 10 năm của một quy chế chuyên nghiệp nhưng giải V-League càng vận hành càng trở nên lạc hậu đã khiến ông Kiên buộc lòng phải đổi mới V-League.

Hôm nay (3-10), ông Kiên và ông Viễn cùng ngồi lại để bàn về một đề án đầy tham vọng. Lần này, bầu Kiên chính là “tác giả kịch bản” của một chương mới cho bóng đá Việt Nam. Sau vài ngày nghiên cứu đề án thành lập VPF của bầu Kiên, Phó Chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn nói: “Về cơ bản, đề án thành lập VPF của bầu Kiên đã nêu được một cách tổng quát chức năng, hoạt động và mô hình tổ chức của công ty này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm cần làm rõ. Chúng tôi sẽ bàn để làm sao VPF có sức sống lâu bền và thực sự hiệu quả khi đi vào vận hành”.

Theo ông Viễn, nhân sự lãnh đạo VPF, đặc biệt là vị trí tổng giám đốc, chưa phải là điều được đưa ra bàn đầu tiên bởi đây là vấn đề không phụ thuộc vào ý chí của một cá nhân nào. Người điều hành VPF thực sự cần có tầm nhìn trong kinh doanh vừa phải có kinh nghiệm thực tiễn bóng đá nên khả năng sẽ còn có một hội nghị nữa giữa các ông bầu để họ chọn ra người xứng đáng.

Phải minh bạch tất cả

Bầu Kiên cho biết: “Tôi chỉ có tâm nguyện duy nhất là làm một thứ bóng đá sạch. Để có được điều đó thì phải có một giải đấu sạch, một tổ chức điều hành sạch”. “Nhóm G6”, những CLB đầu tiên tán đồng ý tưởng thành lập VPF thay BTC giải V-League, đã giao toàn quyền cho bầu Kiên đứng ra thảo luận, bàn bạc và cùng VFF hoàn thiện mô hình tổ chức VPF.

Thời gian qua, bầu Kiên gây được tiếng vang nhưng cũng mang một số điều tiếng. Ông bầu này nói tẩy chay chuyện tiền lót tay làm hư cầu thủ nhưng lại đưa Công Vinh về đội bóng của mình với một khoản lót tay không thấp hơn của Hà Nội T&T. Chuyện ông Kiên kêu gọi “sạch hóa” V-League nhưng hiện ông sở hữu… 3 đội bóng (ngoài đội CLB Hà Nội được thành lập trên cơ sở sáp nhập giữa Hòa Phát Hà Nội và Hà Nội ACB, ông có cổ phần trong KienlongBank Kiên Giang mới thăng hạng và vẫn giữ lại đội hạng nhất Hà Nội ACB). Tuy nhiên, ông Kiên nói rằng: “Tôi sở hữu bao nhiêu đội thì tất cả đều biết, VFF biết và bản thân tôi cũng biết. Cái sạch ở đây không nằm ở chuyện nắm bao nhiêu đội mà là sạch như thế nào thôi”.

Theo bầu Kiên, để sạch thì phải minh bạch tất cả, từ chuyện tài chính đến vấn đề kiểm toán, phải có sự biểu quyết dân chủ nữa. Đó sẽ chính là định hướng hoạt động cho VPF. Cả bầu Kiên và ông Viễn đều nói rằng: Khi VPF chưa ra đời thì không thể khẳng định được công ty này liệu có thể làm ăn có lãi ngay trong mùa đầu tiên hay không, tuy nhiên, ông Kiên cho rằng: “VPF sẽ có những cách làm táo bạo, chẳng hạn mời các CLB danh tiếng đến Việt Nam, tổ chức các sự kiện thể thao tầm cỡ… để có thể tạo ra lợi nhuận”.

Cò “ăn bẩn” sẽ hết đất sống

Bầu Kiên đặc biệt nhấn mạnh chuyện minh bạch hóa trong các hợp đồng ký kết giữa CLB và cầu thủ. Đặc biệt, VPF ra đời sẽ kiểm soát chặt vấn đề chuyển nhượng thông qua người đại diện. Ông Kiên nói: “Người đại diện cầu thủ có chứng nhận FIFA đứng ra môi giới một cách đúng luật thì sẽ được tạo điều kiện hoạt động; tuy nhiên nếu đi đêm, móc ngoặc, dụ cầu thủ phá hợp đồng sẽ bị xử lý”.

Ông Kiên cho rằng VPF cần có bộ phận đảm nhận về pháp lý, tư cách cầu thủ để kiểm soát giúp bóng đá Việt Nam không bị nhiễu loạn trong chuyển nhượng dẫn đến loạn giá.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo