xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không thể tái diễn vụ "Bắc Giang thứ hai"

Bài và ảnh: Nguyễn Quyết

(NLĐO)- Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc công an TP Hà Nội, khẳng định không thể để xảy ra một vụ "Bắc Giang thứ hai" khi mời tất cả các chủ tiệm vàng trên địa bàn thành phố tham gia, chứng kiến cuộc diễn tập chống cướp tiệm vàng quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Buổi diễn tập chống cướp tiệm vàng được công an Hà Nội lên kế hoạch tổ chức ngày 15-10 tới tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

 

Tình huống được đưa ra là một nhóm cướp liều lĩnh tổ chức cướp ngân hàng, tiệm vàng, rồi bắt cóc con tin.

 

Ngay sau khi nhận được tin cấp báo, các lực lượng chức năng của công an Hà Nội khẩn trương tiếp cận hiện trường, dùng các biện pháp nghiệp vụ khống chế những tên cướp táo tợn, giải thoát an toàn con tin.

 

img
Chủ những tiệm vàng lớn như Bảo tín Minh Châu được mời tham gia, chứng kiến cuộc diễn tập
 

Theo Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, cuộc diễn tập chống cướp tiệm vàng  nhằm cảnh báo tình hình an ninh tại ngân hàng và tiệm vàng; nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng công an và nhắc nhờ toàn dân phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chung.

 

“Đây cũng là một lời cảnh báo nghiêm khắc cho tội phạm cướp tiệm vàng. Không thể có một vụ Bắc Giang thứ hai, mọi kẻ cướp tiệm vàng đều phải bị bắt và chịu tội trước pháp luật”, tướng Nhanh nói.

 

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động online, sau vụ thảm sát tiệm vàng Ngọc Bích (Phố Sàn, Lục Nam, Bắc Giang), nhiều chủ tiệm vàng đã thắt chặt an ninh và tăng cường bảo vệ. Rất nhiều trang thiết bị bảo vệ an ninh quanh tiệm vàng được lắp đặt.

 

Tại cửa hàng chuyên bán đồ an ninh có tiếng trên phố Tràng Thi (Hà Nội), một nhân viên cho biết, trong những ngày qua cửa hàng đã bán thiết bị cho nhiều tiệm vàng lớn ở Hà Nội.

 

img
Một khách hàng đang tìm hiểu để mua thiết bị an ninh
 

Theo nhân viên này, đa số các tiệm vàng lớn đều đã được trang bị những thiết bị an ninh của các hãng danh tiếng trong lĩnh vực này. Những tiệm vàng nhỏ thường mua thiết bị của Trung Quốc, Đài Loan với giá rẻ hơn… từ 1/3 đến 1/2 giá “hàng hiệu”.

 

Ngoài chuông báo động tại chỗ, thiết bị an ninh còn có thể báo động tới các số điện thoại di động, cố định và báo tới cơ quan Công an theo đăng ký của chủ tiệm vàng.

 

“Kể cả bị cắt điện nguồn, vẫn có nhiều thiết bị có nguồn lưu dự trữ trong thời gian nhất định. Không giống như vụ cướp tiệm vàng ở Bắc Giang, cắt điện nguồn là mất thông tin hình ảnh luôn”, nhân viên này cho biết về tính năng hiện đại của các thiết bị an ninh.

 

Được biết, hiện mỗi bộ thiết bị cho một cửa hàng đang bán trên thị trường có giá từ dao động chục triệu đến vài trăm triệu đồng, tuỳ theo hãng và tính năng tác dụng.

 

img
Mỗi bộ thiết bị an ninh có giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng
 

Các thiết bị lắp trong tiệm vàng thường là camera quan sát có ổ cứng (giá 2-5 triệu đồng); camera hồng ngoại quan sát ngày đêm (giá từ 3- 7 triệu); hệ thống báo động không dây; chuông, cảm biến chuyển động…

 

“Một tiệm vàng tối thiểu phải trang bị 3 camera quan sát ở cửa ra vào, quầy thu ngân và quầy bán vàng. Tùy mức độ lớn, nhỏ, có thể trang bị lên tới hàng trăm camera khác nhau”, một người bán thiết bị an ninh tại phố Hàng Bài cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo