xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cần thêm nhiều bộ trưởng “máu lửa”

Phạm Dương thực hiện

Đó là mong muốn của GS-TS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên đại biểu Quốc hội, trước những hành động quyết liệt vừa qua của Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ và Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng

* Phóng viên: Từng chất vấn nhiều bộ trưởng về trách nhiệm điều hành, ông nhìn nhận ra sao về những hành động quyết liệt vừa qua của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng?

- Ông Nguyễn Minh Thuyết: Thời gian qua, người dân và Quốc hội không hài lòng trước thực tế có rất nhiều việc cứ đẩy lên Thủ tướng quyết định. Vì thế, khi hai Bộ trưởng Vương Đình Huệ và Đinh La Thăng thể hiện sự quyết đoán của mình, dù cũng còn các ý kiến bình luận khác nhau nhưng cần phải hoan nghênh sự năng nổ, tinh thần dám chịu trách nhiệm của họ.

Dư luận có thể bình luận khác nhau về các hành động cụ thể của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng nhưng tôi cho rằng những việc mà ông giải quyết có ý nghĩa xã hội nhất định. Nếu công chức cấp dưới mà không hoàn thành nhiệm vụ thì giải quyết thế nào? Thông thường, nhiều người chọn giải pháp an toàn là đưa ra cấp ủy, tổ chức bàn đi bàn lại, cân lên nhắc xuống rồi mới ra quyết định. Khi đó thì đã lỡ việc. Vì thế, trong những trường hợp cần thiết, người đứng đầu phải có quyết định ngay tức khắc để giải tỏa trì trệ, ách tắc và làm gương cho các trường hợp khác.

img
Từ khi Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng quyết định thay đổi chỉ huy, không khí làm việc tại
công trình xây dựng nhà ga hành khách quốc tế sân bay Đà Nẵng đã khẩn trương hơn. Ảnh: HOÀNG DŨNG

* Thưa ông, hành động của hai ông Vương Đình Huệ và Đinh La Thăng có mang phẩm chất cần có của một “tư lệnh” là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm?

- Tôi nhớ danh hiệu “tư lệnh lĩnh vực” được Chủ tịch Quốc hội khóa XI Nguyễn Văn An “phong” cho các bộ trưởng trong một phiên chất vấn. Tuy nhiên, trong một lần trả lời chất vấn, vị bộ trưởng rất năng nổ và được người dân tín nhiệm là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường Mai Ái Trực thú thật rằng ông chỉ dám nhận mình là “tham mưu” vì không thể cách chức một cán bộ địa chính phường. Ý kiến của Bộ trưởng Mai Ái Trực khiến nhiều người băn khoăn vì có thể ông không “với” đến được cán bộ địa chính cấp phường nhưng với chức trách của mình, ông hoàn toàn có thể “đụng” đến lãnh đạo tỉnh.

Với những việc làm vừa qua, có thể thấy hai Bộ trưởng Vương Đình Huệ và Đinh La Thăng đã bước đầu quyết tâm thực hiện quyền hạn của “tư lệnh lĩnh vực”. Người dân trông chờ hai vị cũng như các bộ trưởng khác vạch ra kế hoạch tác chiến dài hơi hơn trong lĩnh vực được giao phó, chứ không chỉ dừng lại ở vài vụ việc làm cụ thể.

* Ông nghĩ sao trước ý kiến cho rằng việc làm của hai ông Vương Đình Huệ và Đinh La Thăng là để đánh bóng hình ảnh của mình khi mới nhậm chức?

- Tôi chia sẻ với cái tâm của hai bộ trưởng hơn vì có lẽ hai ông không hơi đâu mà làm như vậy. Hơn nữa, đánh bóng hay không còn là cách tuyên truyền của báo chí. Báo chí quá nhấn mạnh, rất có thể gây cảm giác đánh bóng, còn nếu báo chí phản ánh đúng mức độ thì không gây cảm giác như vậy.

* Theo ông,  điều gì bó quyền các vị “tư lệnh”?

- Vướng đầu tiên là về cơ chế vì dù là bộ trưởng nhưng mỗi khi đưa ra chủ trương công tác hay sắp xếp nhân sự thì phải theo trình tự, thủ tục nhất định. Chúng ta không khuyên các bộ trưởng bỏ qua cơ chế và thủ tục nhưng bản thân các vị cũng cần biết bứt khỏi sự hạn chế của các cơ chế thông thường một cách đúng luật. Đồng thời, các vị hoàn toàn có quyền đề xuất thay đổi cơ chế để làm sao bộ trưởng có thực quyền nhiều hơn.

Tôi nhớ thời Bộ trưởng ĐH và THCN Tạ Quang Bửu thì cơ chế còn bó hẹp hơn hiện nay rất nhiều nhưng ông vẫn quyết định được việc công khai điểm tuyển sinh ĐH và tuyển nghiên cứu sinh đi học nước ngoài. Đây là bước đột phá ngoạn mục của giáo dục ĐH thời đó để lựa chọn được những người thật sự có trình độ đưa ra nước ngoài đào tạo.

* Vừa qua, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã  không thể cách chức ông Đỗ Hồng Cương, Trưởng Ban Quản lý dự án xây dựng nhà ga hành khách quốc tế sân bay Đà Nẵng, phải chăng do cơ chế?

- Theo cơ chế thì công tác nhân sự do cấp ủy quyết định trong khi bộ trưởng không chỉ giữ cương vị cao trong chính quyền mà còn giữ cương vị cấp ủy rất cao. Họ hoàn toàn có quyền thực hiện các quyết định với cấp dưới. Nói cho công bằng thì thời kỳ trước đổi mới, bộ trưởng có bị nhiều vướng mắc về cơ chế thật nhưng sau đổi mới đã khác rất nhiều, vấn đề là có quyết làm hay không.

* Phải chăng ông muốn nói rằng đừng lấy cơ chế ra để biện minh mà hãy hành động quyết liệt?

- Đúng. Hãy hành động quyết liệt, đồng thời biết cách vượt qua sự hạn chế của cơ chế một cách hợp pháp, hợp lý và hợp tình.

* Cách làm việc của Bộ trưởng Đinh La Thăng có mang lại cho ông kỳ vọng gì không?

- Dư luận có những ý kiến trái chiều về những quyết định của Bộ trưởng Đinh La Thăng trong thời gian qua. Tuy nhiên, tôi cho rằng sự thể hiện như hai vị bộ trưởng Tài chính và GTVT là cách làm quyết liệt, thể hiện tinh thần sẵn sàng gánh vác, thúc đẩy công việc cũng như chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, người dân cũng muốn thấy bên cạnh sự quyết liệt trong những việc làm cụ thể, các vị “tư lệnh” có cả “bầu máu nóng” lẫn cái đầu lạnh trong việc giải quyết các vấn đề chiến lược lâu dài.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo