xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bé gái hai đầu: Có thể không tách

ANH THƯ

Đây là ca song sinh dính liền không hoàn chỉnh với nhiều bộ phận quan trọng như động mạch bụng, gan, hệ sinh dục… được “sử dụng chung”

12 giờ ngày 14-10, các bác sĩ Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 - TPHCM đã tiến hành siêu âm, hội chẩn cho “bé gái hai đầu” (Báo Người Lao Động cùng ngày đã đưa tin). Đây thực chất là ca song sinh dính liền không hoàn chỉnh, chỉ có ở song thai cùng trứng và rất hiếm gặp. Hai bé có hai đầu, hai quả tim, hai cột sống, hai túi mật, hai dạ dày nhưng chỉ có một gan, một động mạch chủ bụng, một hệ sinh dục…

Nhiều dị tật phức tạp ở hệ tuần hoàn

Thạc sĩ – bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc BV Nhi Đồng 1, cho biết qua hội chẩn lần đầu tiên, các bác sĩ đã tiến hành siêu âm, chụp X-quang để xác định cấu trúc cơ thể của hai bé và kiểm tra các dị tật. X-quang cho thấy hai bé có cột sống riêng biệt nhưng lại chung một khung xương chậu. Hệ tiêu hóa cũng có một đoạn riêng biệt từ cổ trở xuống với hai thực quản, hai dạ dày. Tuy nhiên, từ đoạn dưới dạ dày, hai cơ thể lại nhập chung làm một. Với hệ tiết niệu, hai bé có túi mật riêng biệt nhưng chung một lá gan và hệ tiết niệu sinh dục…

img

Cặp song sinh đang được chăm sóc tại Khoa Hồi sức sơ sinh Bệnh viện

Nhi Đồng 1. Ảnh do Bệnh viện Nhi Đồng 1 cung cấp

“Khó nhất vẫn là phần mạch máu vì cặp song sinh có hai quả tim riêng biệt nhưng lại chung một vách tâm nhĩ. Động mạch chủ ở gần tim cũng tách riêng, động mạch chủ bụng thì chỉ có một. Qua khảo sát, có thể thấy dị tật tim bẩm sinh ở bé bên phải phức tạp hơn bé bên trái. Tuy nhiên, để nắm rõ các dị tật, phải chờ sau khi các bé được chụp CT scanner” - bác sĩ Hiếu nói.

Hai  bé còn có một “cánh tay thứ ba” nằm sau lưng nhưng theo các bác sĩ, đó chỉ là khối thịt thừa. Nếu sức khỏe hai bé ổn định và phương án không tách rời được lựa chọn, có thể một thời gian sau BV sẽ tính tới việc cắt bỏ khối thịt thừa này. Hiện cặp song sinh vẫn khỏe mạnh, chức năng thận bình thường, chưa phát hiện bất thường gì về hô hấp và không phải nằm lồng kính.

Hướng đến “chung sống hòa bình”

Thạc sĩ – bác sĩ Đào Trung Hiếu cho biết cách đây 2 năm, BV Nhi Đồng 1 cũng tiếp nhận một số ca song sinh dính liền và đã tách thành công 3 ca, trong đó hai ca song sinh hoàn chỉnh (chỉ dính nhau ở một bộ phận) và một ca song sinh không hoàn chỉnh (có 4 chân, hai khung xương chậu nhưng chỉ một đầu và một thân). “Tuy nhiên, đó là những ca dễ, còn ca mới này rất phức tạp” – bác sĩ Hiếu nhận xét.
Theo ông, vì các bé dính liền nhau và sử dụng chung nhiều bộ phận quan trọng trong cơ thể nên phương án tách rời khó có thể được lựa chọn vì như thế nguy cơ tử vong rất cao. “Hai tình huống có thể xảy ra: Thứ nhất, nếu qua các khảo sát toàn diện, tình trạng sức khỏe hai bé ổn định, có thể “chung sống” với nhau như hiện tại thì không tiến hành tách. Thứ hai, nếu trường hợp sức khỏe một bé chuyển biến xấu, có thể nghĩ đến phương án tách rời để cứu bé còn lại” – ông Hiếu cho biết.

Hiện các bác sĩ đang chú trọng xác định quả tim thực hiện chức năng bơm máu chính nuôi các phần cơ thể bên dưới của hai bé, việc này sẽ rất quan trọng nếu phải chọn phương án tách rời. Dự kiến vào đầu tuần tới, BV Nhi Đồng 1 sẽ tiếp tục tổ chức hội chẩn, chụp CT scanner cho hai bé để có chẩn đoán toàn diện hơn nhằm đưa ra phương án can thiệp phù hợp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo