xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bầu Đức “xây” lại HAGL

ANH DŨNG

Trong chiến dịch tái thiết CLB HAGL, ông Đoàn Nguyên Đức vừa chiêu mộ thủ môn Bassey Akpan từng khoác áo tuyển Nigeria năm 2010

Song hành cùng ông bầu Nguyễn Đức Kiên trong chiến dịch thay đổi bộ máy tổ chức V-League nhưng ông bầu Đoàn Nguyên Đức cũng không quên nhiệm vụ tái thiết đội bóng con cưng HAGL với mục tiêu ở V-League 2012, người hâm mộ sẽ được chứng kiến “gỗ” trong diện mạo hoàn toàn mới.

Trong chưa đầy một tuần, ông bầu của “gỗ” đã liên tục mang về Hàm Rồng 2 tên tuổi đầy hứa hẹn. Đầu tiên là HLV người Hàn Quốc Choi Yun Kyum, nhà cầm quân được mời sang thay thế đồng nghiệp Huỳnh Văn Ảnh. Ông thầy người Hàn đã được kiểm chứng ở xứ sở kim chi khi dẫn dắt đội bóng nào ông cũng truyền lửa cho các cầu thủ chơi kiểu tấn công tổng lực. Một thập kỷ tin dùng người Thái, thỉnh thoảng xen lẫn vài HLV nội, HAGL đã sẵn sàng cho một cuộc chinh phục mới mang “hương vị kim chi” Hàn Quốc.

img
Thủ môn Bassey Akpan trong lần khoác áo tuyển Nigeria vào tháng 5-2010. Ảnh: ASSEMBLYONLINE.INFO

Giải quyết nhanh gọn cuộc chuyển giao quyền lực ở ghế huấn luyện, bầu Đức lập tức chỉ đạo phải cải tổ điểm yếu  lớn nhất của HAGL nhiều mùa qua là vị trí thủ môn. Hai thủ môn Công Vương, Thanh Tú bị thanh lý hợp đồng, thủ môn trẻ đang khoác áo U23 Việt Nam Nguyễn Tuấn Mạnh sẽ phải cạnh tranh vị trí quyết liệt với tân binh Bassey Akpan vốn có bản lý lịch ấn tượng. Khi mới 16 tuổi, Akpan từng cùng U17 Nigeria giành HCB Giải U17 Thế giới năm 2001, đồng thời nhận được danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải đấu vốn quy tụ nhiều ngôi sao sau này cực kỳ thành danh như Carlos Tevez, Javier Mascherano (Argentina), Anderson, Tiago (Brazil), Iniesta, Fernando Torres (Tây Ban Nha)...

Dù chỉ thi đấu trong nước nhưng ở tuổi 27, Akpan được ví như một trong những thủ môn hay nhất Nigeria khi cùng CLB Bayelsa vô địch quốc gia năm 2009, cùng CLB Heartland giành HCB tại Giải Vô địch các CLB châu Phi năm 2010. Năm 2010, Akpan còn được vinh dự khoác áo tuyển Nigeria đoạt cú đúp danh hiệu vô địch Cúp Các đội tuyển Tây Phi và giải thưởng thủ môn xuất sắc nhất giải. Sự có mặt của Akpan hứa hẹn sẽ thổi một luồng sinh khi mới cho hàng phòng ngự của HAGL vốn chưa bao giờ ổn định kể từ sau khi chia tay thủ môn Nguyễn Văn Hạnh.

Không ngần ngại thanh lý một loạt trụ cột như Tăng Tuấn, Văn Thuận, Benjamin..., bầu Đức rõ ràng rất quyết tâm xây dựng lại hình ảnh của “gỗ”. Sau HLV Choi Yun Kyum và thủ môn Bassey Akpan, HAGL cũng đang thương thảo với một tuyển thủ Kenya theo lời giới thiệu của tiền đạo Allan Wanga. Cộng thêm lứa tài năng trẻ do chính CLB đào tạo đang dần trưởng thành như Hoàng Thiên, Tuấn Mạnh, Bùi Xuân Hiếu, Thái Dương..., bầu Đức có quyền tin vào một HAGL sẽ lại tràn đầy sức sống như khi mời được ngôi sao Kiatisuk về thi đấu cách đây 10 năm.n

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo