xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đàm phán phòng thủ tên lửa Nga - Mỹ bế tắc

Lục San

Đại sứ Nga tại NATO Dmitry Rogozin hôm 19-10 cho biết cuộc đàm phán về kế hoạch phòng thủ tên lửa giữa hai nước Nga - Mỹ đã bị bế tắc. Đồng thời, ông khẳng định Moscow sẽ không chịu nhượng bộ để phải trả giá bằng chính nền an ninh của mình.

img
Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga. Ảnh: ACUS
Ông Rogozin nhấn mạnh: “Cuộc đàm phán với Mỹ về hệ thống phòng thủ tên lửa đã đi đến chỗ bế tắc hoàn toàn. Thế nhưng, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đàm phán này. Vẫn còn có thời gian nhưng ít thôi. Hoàn toàn có thể khi chúng ta kết hợp các biện pháp đối phó nhất định và vẫn tiếp tục đàm phán”.
Theo hãng tin RIA Novosti, ông nhắc đến Hội nghị Thượng đỉnh NATO sẽ được tổ chức ở Chicago (Mỹ) vào tháng 5-2012.

Trước đó, bà Ellen Tauscher, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách về kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế, đã phát biểu rằng phía Mỹ sẵn sàng cung cấp cho Nga văn bản bảo đảm rằng chương trình lá chắn phòng thủ tên lửa của châu Âu được NATO hậu thuẫn đang được xây dựng không nhằm trực tiếp chống lại nước Nga. Tuy vậy, bà đã từ chối đưa ra các cam kết mang tính ràng buộc mà Moscow yêu cầu.

Nga và NATO đã đồng ý hợp tác về hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu tại Hội nghị Lisbon hồi tháng 11-2010. NATO khăng khăng cần có 2 hệ thống phòng thủ độc lập, trong khi Nga muốn xây dựng một hệ thống chung.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo