xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Một chi bộ trường có 14 Đảng viên bị phê bình, kỷ luật

Bài và ảnh: Niêm Hà

(NLĐO) - Sau khi nhận đơn tố cáo của nhiều cán bộ, giáo viên, Sở GD-ĐT Quảng Ngãi phối hợp với Ủy ban kiểm tra huyện ủy Đức Phổ thanh tra, kiểm tra Trường THPT Lương Thế Vinh. Kết quả, có 14 trong số 19 đảng viên của trường này bị phê bình, kỷ luật

Đó là câu chuyện khó tin vừa xảy ra ở Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi.

Chuyện chưa từng có

Ngày 27-10, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Đức Phổ đã triệu tập những cán bộ, giáo viên là đảng viên của nhà trường có “sai phạm” đưa ra Hội đồng xét kỷ luật và thông báo hình thức kỷ luật đối với các cán bộ giáo viên này.
 
img
Trường THPT Lương Thế Vinh, nơi có đến 14 Đảng viên bị kỳ luật

Các đảng viên này bị cho là đã vi phạm điều lệ Đảng khi ký đơn tập thể tố cáo ông Võ Văn On, hiệu trưởng nhà trường. Hai phó hiệu trưởng của trường cũng bị kỷ luật vì biết giáo viên ký tập thể tố cáo là vi phạm điều lệ Đảng mà không ngăn chặn, không tổ chức họp chi bộ định kỳ...

Theo đó, 14 giáo viên bị phê bình, kỷ luật  là hiệu trưởng Võ Văn On; hai hiệu phó Hoàng Hải và Nguyễn Văn Nhựt (Bí thư chi bộ); Trưởng ban Thanh tra nhân dân, ông Nguyễn Ánh; kế toán Cao Thị Hồng Hoa; Phó chủ tịch CĐ Bùi Thị Kim Chi và cô Nguyễn Thị Châu Lễ, chi ủy viên chi bộ bị kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo. Các đảng viên Vũ Hồng Tâm, Châu Thanh Thủy, Nguyễn Thị Quý Tưởng, Trần Thanh Phúc, Nguyễn Thanh Hải bị kiểm điểm trước chi bộ.
 
img
Hiệu trưởng Võ Văn On, người bị nhiều giáo viên, cán bộ tố cáo

Hai giáo viên nhận hình thức kỷ luật nặng nhất là cán bộ Thanh tra nhân dân Lữ Thị Tuyết Mai, GV môn Sinh học (khai trừ Đảng) và Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch CĐ trường bị cách chức chi ủy viên chi bộ nhà trường.

Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra huyện ủy Đức Phổ, bà Mai “thiếu gương mẫu và đồng tình với quần chúng trong nhà trường cũng tham gia ký đơn khiếu tố tập thể đối với hiệu trưởng nhà trường…”.

Trường THPT Lương Thế Vinh có 19 đảng viên (có 2 đảng viên dự bị). Đây là lần đầu tiên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Đức Phổ cùng lúc quyết định kỷ luật nhiều đảng viên ở một chi bộ như vậy.

Ông Thái Đức Thuận, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Đức Phổ, cho biết theo quy trình của Nghị định 94 và Hướng dẫn 25 của Ủy ban kiểm tra Trung ương thì tính chất, mức độ vi phạm của những đảng viên này rất nghiêm trọng. “Đặc biệt là đối với đồng chí Mai. Do vậy mà Ủy ban kiểm tra đã bỏ phiếu kín lấy biểu quyết trước khi đưa ra hình thức kỷ luật” – ông Thuận cho biết.
Cũng theo ông Thuận, việc sau khi Sở GD - ĐT Quảng Ngãi đã có kết luận yêu cầu Ban giám hiệu Trường THPT Lương Thế Vinh công khai tài chính nhưng do ông On bị bệnh chưa bình phục nên không thể tổ chức cuộc họp để công khai tài chính theo yêu cầu của sở được.

Tài chính không minh bạch

Theo phản ánh của cán bộ, giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh từ cuối năm 2007, khi ông Võ Văn On về nhận nhiệm vụ điều hành nhà trường cho đến nay, đã hơn 3 năm nhưng chưa một lần công khai tài chính khiến cho nhiều cán bộ, công nhân viên nhà trường bức xúc.

Thầy Võ Hồng Tâm, giáo viên môn Văn, cho biết đã công tác ở trường từ ngày đầu thành lập (1993) cho đến nay, đã qua 3 đời hiệu trưởng nhưng chưa bao giờ nhà trường lại xảy ra chuyện đáng buồn như hiện nay.

Bà Mai cho biết việc làm của hiệu trưởng Võ Văn On cùng kế toán và thủ quỹ của nhà trường có những khuất tất, nên hầu hết các bộ, giáo viên trong trường có yêu cầu nhà trường công khai tài chính nhưng ông On cứ vòng vo cố tình chi tiêu mà không công bố rõ ràng nên nhiều người mới viết đơn tố cáo. “Việc ký vào đơn tập thể, tôi chấp nhận sai  nhưng nguyên do là chúng tôi đã yêu cầu công khai tài chính từ hơn một năm trước nhưng đến giờ, hiệu trưởng vẫn im lặng. Hình thức kỷ luật của tôi là quá nặng” – bà Mai nói.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, kế toán Cao Thị Hồng Hoa không có năng lực nhưng được vào biên chế và trao quyền kiểm soát tài chính. Do bà Hoa không có năng lực nhà trường phải thuê người từ bên ngoài vào làm thay.

Ngoài ra, việc ông On từ ngày về làm hiệu trưởng, tự đưa ra mức thu nhập theo hệ số lương dù chưa đóng góp được gì cho trường khiến nhiều giáo viên bức xúc. Theo các giáo viên bị kỷ luật thì lẽ ra ông On phải tuân theo quy định nhận lương theo hệ số thứ tự. Ngoài ra, tiền phụ đạo thu của học sinh, ông On chi tiêu không rõ ràng.

Bên cạnh đó, theo quy định của Bộ GD – ĐT, giáo viên tham gia đứng lớp dạy phụ đạo sẽ được hưởng 75%. Tuy nhiên, ông On cho giáo viên nhận chưa đến 50%. Số dư còn lại, giáo viên không hề biết ông On cùng kế toán và thủ quỹ sử dụng vào mục đích gì. Trong khi đó, một nhân viên văn thư được nhận vào làm hơn 4 tháng nhưng chưa được trả lương.

Ông Võ Văn On cho biết nguyên nhân là do trước kia, nhà trường còn ở hệ bán công nên được dạy thêm. Nhưng năm học này, trường lên công lập nên không dạy thêm, nhà trường không có nguồn thu dẫn đến thâm hụt tài chính. “Do chưa nộp hồ sơ của nhân viên văn thư lên sở phê duyệt nên chưa thể trả lương” – ông On giải thích.

 Theo thầy Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch CĐ nhà trường, trong hầu hết các cuộc họp từ nhỏ đến lớn của nhà trường, ông On đều vắng mặt. “Lúc nào có cuộc họp gì căng thẳng, hoặc liên qua đến tài chính, ông On bảo bị bệnh không dự được và giao hết toàn quyền cho hiệu phó. Thử hỏi làm hiệu trưởng như vậy thì làm sao được’ – thầy Tuấn bức xúc.

 
Kiến nghị thay hiệu trưởng

Theo kết quả thanh tra, kiểm tra của huyện ủy Đức Phổ cho biết vào tháng 4 -2009, ông On bị tai biến mạch máu não phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi và sau đó chuyển vào điều trị tại Bệnh viện Chợ rẫy (TPHCM) nhiều tháng liền.

Sau khi bệnh giảm, ông On tiếp tục được nắm quyền điều hành hoạt động của nhà trường. Tuy nhiên, nội bộ nhà trường phát sinh nhiều mâu thuẫn dẫn đến việc ký đơn tố cáo tập thể dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Đinh, Bí thư Huyện ủy Đức Phổ, cho biết trong cuộc họp công bố hình thức kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy đã đề xuất Sở GD-ĐT Quảng Ngãi nên sắp xếp lại đội ngũ nhân sự nhằm ổn định công tác giảng dạy ở Trường THPT Lương Thế Vinh. Đồng thời kiến nghị nên thay hiệu trưởng bởi sức khỏe hiện nay của ông On không thể điều hành hoạt động của nhà trường.

 

 


 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo