xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Gaddafi và đồng dinar vàng

VĂN ANH

Một số người bảo NATO can thiệp vào Libya vì “vàng đen” dầu thô nhưng nhiều người tin rằng vì ông Gaddafi muốn tạo ra đồng dinar vàng cạnh tranh với đồng USD

Dinar vàng, đồng tiền chung của châu Phi, là đề xuất của nhà lãnh đạo Libya. Mấy tháng trước khi Anh, Pháp, Mỹ - và sau đó là tổ chức quân sự NATO - tấn công Libya, ông Gaddafi kêu gọi các nước châu Phi và Hồi giáo chung tay tạo ra một đồng tiền mới cạnh tranh với đồng USD.

Theo kế hoạch này, Liên hiệp châu Phi – một tổ chức na ná như Liên hiệp châu Âu - sẽ chỉ bán dầu thô và các tài nguyên khác cho ai trả bằng đồng dinar vàng.
 
Nếu ý tưởng này thành sự thật, cán cân thương mại thế giới sẽ thay đổi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống tài chính thế giới. Đồng USD vốn đang suy yếu sẽ càng thê thảm và châu Phi sẽ trở thành một thế lực tài chính đáng gờm.
 
Anthony Wile, Tổng Biên tập tờ Daily Bell, khi trả lời phỏng vấn tờ Russia Today hồi tháng 5 vừa qua, tiên đoán rằng ông Gaddafi sẽ sớm bị lật đổ vì dám động chạm tới lợi ích của “thế lực ưu tú” tự cho mình cái quyền kiểm soát các ngân hàng trung ương thế giới.
 
img
Ngân hàng Trung ương Libya ở Tripoli. Ảnh: REUTERS
 
Trong quá khứ đã từng có tiền lệ. Năm 2000, tổng thống Iraq Saddam Hussein tuyên bố sẽ bán dầu thô bằng đồng euro chứ không lấy USD.
 
Thế là Mỹ dựng chuyện Hussein bí mật sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt đe dọa an ninh Mỹ để lật đổ chính quyền ông Hussein, đánh chiếm Iraq. Cái cớ thật sự là, theo ông Wile, Mỹ muốn ngăn ngừa các nước thành viên OPEC bắt chước Iraq chỉ lấy euro.

Vàng Libya chạy đi đâu?

Dưới thời ông Gaddafi, Libya là một trong 25 nước trên thế giới có lượng dự trữ vàng lớn nhất thế giới. Nhật báo Anh The Financial Times hồi tháng 3 năm nay, dẫn số liệu của IMF (Quỹ Tiền tệ Quốc tế), ước tính dự trữ vàng của Libya là 144 tấn, trị giá 6,4 tỉ USD.
 
Trong khi các nước ký gửi vàng vào ngân hàng Anh, Mỹ và Thụy Sĩ thì ông Gaddafi giữ lại toàn bộ số vàng tại Ngân hàng Trung ương Libya (LCB). Động thái này nhằm tránh bị phong tỏa nếu bị “thế lực ưu tú” như Mỹ, Liên Hiệp Quốc, EU, IMF… ban hành lệnh cấm vận.

Tháng 2-2011, phong trào chống đối chính quyền ông Gaddafi bùng nổ ở Benghazi. Theo The Financial Times, đề phòng bất trắc, ông Gaddafi đã ra lệnh chuyển vàng từ thủ đô Tripoli đến thành phố Sabha gần biên giới Chad và Niger để dễ tuồn sang một nước khác hoặc dễ bán khi Libya bị xâm lược.

Nhật báo Tây Ban Nha El Pais, dẫn lời cựu thống đốc LCB Qasem Azoz tiết lộ rằng tháng 5 vừa qua, ông Gaddafi đã bán 20% vàng dự trữ, tương đương 29 tấn vàng với giá 1,4 tỉ euro.
 
Theo tờ báo này, số tiền bán được dùng để trả lương cho những người ủng hộ ông, đặc biệt là lính đánh thuê. Vậy còn 80% số vàng dự trữ chạy đi đâu? Ông Azoz cho rằng chúng đã bốc hơi vào khoảng tháng 4, tháng 5 và có thể được tuồn qua Tunisia hoặc Niger.
 
Trong một cuộc phỏng vấn của nhật báo Ý Corriere della Sera hồi tháng 8 vừa qua, một cựu thống đốc LCB khác theo phe nổi dậy, ông Farhat Bengdara, cho biết lượng vàng dự trữ của Libya nhiều hơn số liệu của IMF, trị giá không dưới 10 tỉ USD.
 
Một số vàng không nhỏ có thể đã bị ông Gaddafi lấy mang theo khi chạy trốn. Ông Bengdara nghi ngờ chuyện này vì  “một người bạn” của ông Gaddafi từng gạ bán cho bạn ông – một người nước ngoài - 25 tấn vàng trị giá 1,45 tỉ USD nhưng không thành.

Theo ông Bengdara, ông Gaddafi cần bán vàng để hối lộ bộ lạc Tuareg đang bảo vệ ông và gia đình. Ông Gaddafi cũng là người biết cách giữ bí mật và đem nó xuống mồ. Có thể số vàng của ông Gaddafi đã được chôn giấu ở một nơi nào đó trong sa mạc Sahara mênh mông vì ở đó an toàn hơn bất cứ hầm trữ vàng của bất cứ ngân hàng nào.

Lai lịch khẩu súng vàng

Khi ông Gaddafi bị bắt sống rồi bị giết trong hoàn cảnh tranh tối tranh sáng, ông ta mang theo một khẩu súng ngắn dát vàng nòng 9 ly. Theo tờ Le Soir, xuất bản tại Brussels, khẩu súng có số sê-ri 511MP51396 là một khẩu Browning Hi Power đóng dấu Công ty Browning Arms Company Utah.

Browning Arms Company Utah là một công ty vũ khí Mỹ thành lập năm 1927 tại bang Utah nhưng hiện nay thuộc quyền sở hữu của FN Herstal, một công ty Bỉ.
 
img
Khẩu súng ngắn bằng vàng của ông Gaddafi. Ảnh: AP

Trên khẩu súng có nhiều hàng chữ Ả Rập, dịch nghĩa là  “Chìa khóa cuộc đời” và “Vũ khí mang lại mãi mãi ánh sáng mặt trời”. Le Soir cho biết thêm khẩu súng này có thể do ông Gaddafi đặt làm hoặc là một trong 50 khẩu súng thượng hạng mà  FN Herstal sản xuất hằng năm và xuất khẩu ra nước ngoài.

Cùng với khẩu AK-47 dát vàng mà quân nổi dậy tịch thu được trong tư dinh của nhà lãnh đạo Libya trong khuôn viên tổng hành dinh Bab al-Aziziya ở Tripoli hồi tháng 8 vừa qua, khẩu súng ngắn dát vàng nói trên cho thấy ông Gaddafi, cũng giống như tổng thống Iraq Saddam Hussein hay tổng thống Congo Mobutu Sese Seko, là một người vô cùng si mê vàng.

Người ta tìm thấy trong nhà ông Gaddafi nhiều tượng bán thân của ông đúc bằng vàng, một xe đẩy phục vụ trà bằng vàng, một ghế sofa dát vàng có hình dáng nàng tiên cá mang khuôn mặt Aisha, con gái ông. Ngay trong phòng vệ sinh, các vòi nước và bàn chải chùi bồn cầu cũng được dát vàng.

Kỳ tới: Thâm nhập kho vàng Fort Knox

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo