xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tăng giá điện, EVN vẫn lỗ hơn 10.000 tỉ đồng

Tô Hà

Ông Phạm Lê Thanh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cho rằng mua giá cao, bán giá thấp là doanh nghiệp này đã chịu lỗ cho cả xã hội

Ngày 19-11, Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo công bố kết quả kiểm tra giá thành sản xuất, kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Không có gì khuất tất

Ông Đặng Huy Cường, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương, cho biết năm 2010, tổng sản lượng điện thương phẩm toàn hệ thống của EVN là 85,674 tỉ KWh; sản lượng điện sản xuất, mua ngoài là 95,472 tỉ KWh; tỉ lệ tổn thất điện truyền tải, phân phối là 10,15%; tổng doanh thu bán điện là 90.934 tỉ đồng, tương ứng giá bán điện bình quân thực hiện là 1.061,4 đồng/KWh; tổng chi phí sản xuất kinh doanh là 101.096 tỉ đồng, tương ứng giá thành sản xuất kinh doanh là 1.180 đồng/KWh. Tính chung năm 2010, EVN lỗ 10.162 tỉ đồng trong việc sản xuất, kinh doanh điện, chưa kể các công ty cổ phần điện do doanh nghiệp này góp vốn.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động về việc vì sao Bộ Công Thương cho phép EVN tăng giá điện bình quân năm 2010 đến 9% trong khi Chính phủ chỉ cho phép 6,8% và phần chênh lệch do tăng giá được xử lý như thế nào, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho rằng sự khác nhau giữa con số 6,8% và 9% là do cách tính.
Cụ thể, giá điện bình quân năm 2009 là 970,9 đồng/KWh. Khi xây dựng phương án tăng giá điện năm 2010, Bộ Công Thương lấy chu kỳ tính giá từ ngày 1-3-2009 đến ngày 1-3-2010 (vì Chính phủ quy định giá bán điện hằng năm được điều chỉnh từ ngày 1-3), với phương án mới là 1.058 đồng/KWh, chia cho giá bình quân của chu kỳ này thì mức tăng giá là 6,8%. Tuy nhiên, nếu tính theo chu kỳ từ ngày 1-1-2009 đến ngày 31-12-2009 với mức giá mới là 1.058 đồng/KWh thì mức tăng sẽ là 9%.

Sau khi có kết luận của Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ đã nhắc Bộ Công Thương rút kinh nghiệm. “Như vậy, cùng là giá điện 1.058 đồng/KWh nhưng nếu chia cho mẫu số khác nhau thì ra mức tăng giá khác nhau chứ không có gì khuất tất và Bộ Công Thương cũng không bật đèn xanh cho EVN tăng giá điện” - ông Vượng khẳng định.

Sẽ thiếu điện cục bộ

Theo kết quả kiểm tra, nguyên nhân chính dẫn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh điện năm 2010 của EVN lỗ là do sản lượng thủy điện thấp (thiếu nước nghiêm trọng) nên phải huy động các nhà máy chạy dầu và mua điện ngoài với giá cao gấp 3-4 lần giá thành bình quân. Ngoài ra, việc chậm tiến độ của một số nhà máy điện; biến động tỉ giá hối đoái và giá nhiên liệu cũng là nguyên nhân gây lỗ trong sản xuất kinh doanh của EVN.

Ông Phạm Lê Thanh, Tổng Giám đốc EVN, cho biết năm 2010, ngoài chính sách trợ giá cho hộ nghèo 30.000 đồng/tháng, Nhà nước vẫn phải bù giá 100 đồng/KWh điện cho các hóa đơn sử dụng dưới 130 KWh/tháng. Mức bù lỗ năm 2011 là 300 đồng/KWh. “Mua điện giá cao, bán giá thấp là chúng tôi đã chịu lỗ cho cả xã hội” - ông Thanh nói.  Theo ông Thanh, nếu vẫn không huy động được vốn, tình trạng thiếu điện cục bộ sẽ tiếp tục xảy ra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo