xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tội phạm lộng hành: Lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm!

Bài và ảnh: QUÝ LÂM

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Ở đâu để tội phạm lộng hành, nhởn nhơ, gây tổn thất cho nhân dân thì bí thư, chủ tịch UBND và thủ trưởng cơ quan công an địa phương đó phải chịu trách nhiệm...”

Ngày 5-12, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang chủ trì hội nghị trực tuyến 63 tỉnh, thành sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”. Rất nhiều thông tin về công tác phòng chống tội phạm trong năm 2011 đã được đưa ra phân tích, bàn thảo. 

Ngày càng lộng hành

Theo Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, trong số gần 75.000 vụ phạm tội các loại xảy ra từ đầu năm đến nay, số tội phạm ma túy tăng cao khi cả nước đã phát hiện trên 12.000 vụ (tăng 20%) cùng 16.000 đối tượng liên quan. Phức tạp nhất vẫn là các tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung, Tây Nam.
img

Một tên cướp (giữa, ở trần) bị người dân TPHCM bắt giữ sau khi giật giỏ xách

Đặc biệt, tại tuyến biên giới Việt - Lào, có nhiều toán vũ trang vận chuyển ma túy vào nước ta; chúng sử dụng vũ khí và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Ở khu vực đô thị, nhức nhối nhất là tình trạng tổ chức bào chế ma túy tổng hợp từ tân dược (thuốc ho, thuốc cảm cúm) cung cấp cho thanh thiếu niên hư hỏng chuyên tụ tập ăn chơi tại các quán bar, vũ trường, nhà nghỉ...

Trong khi đó, dù chỉ tăng 1,5% nhưng loại hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội lại rất đáng báo động vì tính chất nghiêm trọng. Nổi lên là tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội (chiếm 92%); tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, chuyên đâm thuê, chém mướn, bảo kê, đòi nợ thuê... Tội phạm sử dụng vũ khí quân dụng được ghi nhận xảy ra trên 500 vụ (tăng hơn 68%) với hành vi gây án manh động và liều lĩnh. Tội phạm mua bán người có gần 400 vụ; chủ yếu lợi dụng xuất khẩu lao động, tìm việc làm ở biên giới, kết hôn, cho nhận con nuôi để lừa bán phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài.

Trong năm qua, cơ quan chức năng phát hiện hơn 11.000 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (tăng 4,38%). Đáng chú ý là các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, ngoại hối và đặc biệt đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo quy mô lớn liên quan đến “tín dụng đen”.
Các hành vi phạm tội chủ yếu lợi dụng chính sách hỗ trợ kích cầu của Chính phủ, chính sách hỗ trợ thu mua nông sản xuất khẩu... để làm giả hợp đồng kinh tế, thuê kho, thông đồng với cán bộ thoái hóa, biến chất trong ngân hàng để rút tiền; lập khống dự án, dùng cổ phiếu giả, giấy tờ có giá trị giả để thế chấp vay tiền và chiếm đoạt.

Năm 2011, có hơn 2.200 vụ buôn lậu, buôn bán hàng cấm, trốn thuế. Nhức nhối nhất có thể kể đến tình trạng khai thác than, khoáng sản trái phép xuất qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc và nạn buôn lậu hàng từ Trung Quốc vào Việt Nam làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước.

Chống tội phạm kiểu… thời vụ

Trách nhiệm của người đứng đầu ở mỗi địa phương trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nhiều lần được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề cập tại hội nghị. Ông Phúc nhấn mạnh: “Ở đâu để tội phạm lộng hành, nhởn nhơ, gây tổn thất cho nhân dân thì bí thư, chủ tịch UBND và thủ trưởng cơ quan công an địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Tuyệt đối không để tồn tại tình trạng dung túng, bao che, tiếp tay tội phạm”.

Theo ông Nguyễn Xuân Phúc, phòng chống tội phạm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhưng nhiều địa phương vào cuộc chưa quyết liệt, làm theo kiểu thời vụ! Phó Thủ tướng lưu ý cần tập trung giải quyết tốt từng địa bàn cơ sở (xã, phường, thôn, xóm, bản, làng...). Một khi đã xác định địa bàn trọng điểm về tội phạm, phải tập trung sức lực giải quyết dứt điểm, không thể để kéo dài. Lấy ví dụ cho sự làm gương của cán bộ, ông Phúc nói rằng chủ tịch UBND một địa phương mà có con tham gia đua xe trái phép thì vị đó nên từ chức.

Cuối hội nghị, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ở tất cả các địa phương trên toàn quốc, từ nay đến trước Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

Chỉ phát hiện 220 vụ tham nhũng

Theo báo cáo của Bộ Công an, tội phạm tham nhũng còn rất phức tạp, song số vụ việc được phát hiện rất thấp, chỉ có 220 vụ trong suốt năm qua. Đây là lĩnh vực tội phạm có sự câu kết của nhiều loại đối tượng, phạm tội dưới nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi. Trong xây dựng cơ bản, nhiều công trình lớn phục vụ dân sinh đã bị rút ruột, để lại hậu quả nghiêm trọng. Vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai chủ yếu ở những địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, gây ra nhiều vụ khiếu kiện kéo dài, đông người, vượt cấp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo