Theo quy định hiện hành, Sở Kế hoạch – Đầu tư là cơ quan cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh; Sở Cảnh sát PCCC quản lý việc cấp giấy phép đủ điều kiện an toàn cháy, nổ; Sở Công Thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cũng như chịu trách nhiệm kiểm soát về hoạt động kinh doanh của các cơ sở. Riêng Sở LĐ-TB-XH chịu trách nhiệm kiểm tra an toàn tại các cơ sở sang chiết, kinh doanh gas…
Nhiều sở nhưng quản không xong
Có quá nhiều cơ quan chức năng cùng quản lý… một cái bình gas, thế nhưng theo ông Nguyễn Sĩ Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Gas Việt Nam, trên thực tế, sau khi cấp phép, khâu quản lý, hậu kiểm gần như không có ai nhúng tay vào. Thấy rõ nhất là hiện nay có quá nhiều cơ sở sản xuất vỏ bình kém chất lượng nhưng chưa thấy cơ quan chức năng nào kiểm tra, xử lý và nếu có quy trách nhiệm thì cũng không biết quy cho cơ quan nào.

Cơ quan chức năng phát hiện một cơ sở ở huyện Hóc Môn - TPHCM trữ
hàng ngàn vỏ bình gas của nhiều hãng để sửa chữa thành nhãn hiệu khác
Điều đáng nói là từ năm 2005, theo chỉ đạo của UBND TPHCM, việc cấp phép kinh doanh gas tạm ngưng. Do quản lý lỏng lẻo nên thời gian qua xảy ra tình trạng mua bán giấy phép kinh doanh với mức giá từ vài chục triệu đồng cho đến gần cả trăm triệu đồng/giấy.
Ít kiểm tra, xử phạt nhẹ
Vấn đề xử lý vi phạm cũng là khâu đáng bàn. Theo ông Nguyễn Sĩ Thắng, các cơ sở kinh doanh gas vi phạm, hiện nay chỉ bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền thấp nên không đủ sức răn đe. Viện dẫn vụ một doanh nghiệp ở huyện Hóc Môn sửa chữa hàng ngàn vỏ bình gas trái phép của nhiều thương hiệu gas bị cơ quan chức năng phát hiện mới đây cũng chỉ bị xử phạt hành chính 2 triệu đồng. Bà Lê Thị Anh Mẫn, Chủ tịch Chi hội Gas Miền Nam, cho rằng mức phạt như thế thì làm sao đủ sức răn đe người kinh doanh phi pháp.
Giới chuyên môn cho biết các cơ sở kinh doanh gas ngại đem vỏ bình đến các trung tâm lớn để kiểm tra vì chi phí cao và có thể bị yêu cầu ngưng sử dụng. |
Bình luận (0)