Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Chuyện biệt đãi tài năng

MẠNH DUY

Vũ Thị Hương và Hoàng Quý Phước đều là những tài năng hiếm của thể thao Việt Nam nên việc đối đãi với họ, khi đạt đỉnh cao phong độ cũng như khi thành tích đang đi xuống, cho thấy tầm và tâm của một nền thể thao

Năm 2011 qua đi có thể đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp của “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương và “kình ngư” Hoàng Quý Phước. Sau một kỳ SEA Games thất bại, Hương có thể sẽ không còn nằm trong diện VĐV đầu tư giành chuẩn cho Olympic trong khi Phước đang chuẩn bị lên đường sang Mỹ tập huấn. Có điều, kể cả khi bị loại lẫn khi đang được biệt đãi, Hương và Phước đều không thể không suy nghĩ.

Sa sút sẽ bị bỏ rơi?

Vũ Thị Hương gần đây không được đưa vào danh sách các VĐV đầu tư cho Olympic (nhưng Liên đoàn Điền kinh sau đó bác tin này) không chỉ khiến những người thân, HLV của Hương mà còn rất nhiều VĐV khác có cảm giác… không vui. Từ trước khi thể thao Việt Nam quy hoạch 10 môn trọng điểm và hơn 50 VĐV ở các môn này cho Olympic, đã có những tài năng được xếp vào diện cần có đầu tư đặc biệt và Hương là một trong những VĐV nhận được sự đầu tư sớm nhất. Sau Olympic Athens 2004, điền kinh Việt Nam đã nhắm tới một suất tại Olympic Bắc Kinh 2008. Khi ấy, Vũ Thị Hương, tài năng trẻ 18 tuổi quê Thái Nguyên trên đường chạy cự ly ngắn, được chú ý nhiều nhất.

img
Quý Phước luôn được quan tâm từ sau khi giành 2 HCV SEA Games 2011 cho bơi lội Việt Nam. Ảnh: CHÍ BẢO
Những năm Hương có sức trẻ, sự đầu tư chưa nhiều nên thành tích 11 giây 33 của Hương giành được năm 2007 chủ yếu đến từ sự xuất thần và điểm rơi phong độ. Chỉ đến Olympic Bắc Kinh 2008 bằng vé mời nhưng Hương vẫn là “tài năng số một” được quan tâm đầu tư. Đến sát Olympic London 2012, Hương mới thực sự được đầu tư mạnh mẽ bằng chuyến tập huấn châu Âu, được chuyên gia nước ngoài “chăm sóc” một thầy một trò.
Tuy nhiên, không may cho nữ hoàng tốc độ là sự phân phối sức thiếu hợp lý cùng giáo án khá nặng khiến cô bị chấn thương. Mất ngôi ở SEA Games, Hương buộc phải tạm nhường chỗ cho các đồng đội có thành tích tiệm cận với chuẩn Olympic hơn là điều bình thường. Chính Vũ Thị Hương cũng nói như vậy: “Tôi chỉ biết không ngừng cố gắng và làm hết khả năng của mình. Việc có ở trong danh sách VĐV đầu tư cho Olympic hay không với tôi không quá quan trọng. Các mục tiêu tôi đã đặt ra và tôi vẫn phải cố gắng thực hiện bằng được”.

Chuyên nghiệp trong tư tưởng

Quý Phước vừa giành được 2  HCV bơi lội danh giá ở SEA Games, lập tức anh nhận được khoản tiền đầu tư khá lớn để lên đường sang Mỹ tập huấn. Nếu đặt chuyện của Phước cạnh chuyện của Hương, cảm giác “gợn” về cách đối xử với những con người đã và đang mang lại thành tích cho thể thao nước nhà là không tránh khỏi.

Theo những chuyên gia có kinh nghiệm, quan trọng nhất là không nên để thất bại đánh gục VĐV, càng không nên để thành công làm hỏng VĐV. Ông Đinh Việt Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao dưới nước, nói: “Tôi rất lo nếu mọi người quan tâm, chú ý quá nhiều đến Quý Phước. VĐV cần có sự tập trung nhất định và không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài dù là khi thành công hay thất bại. Hiện nay, VĐV của chúng ta còn yếu về tâm lý nên thường nhận những tác động không tốt”.

Ở trường hợp của Vũ Thị Hương, Trưởng Bộ môn Điền kinh Dương Đức Thủy nói: “Không thể vội vàng nói rằng Hương không ở trong danh sách VĐV đầu tư cho Olympic nghĩa là cô ấy không được đầu tư, không được quan tâm nữa. Tôi có thể khẳng định  Hương vẫn là một trong những VĐV được đầu tư và quan tâm nhất. Có điều, Hương liệu có được suy nghĩ chuyên nghiệp từ trong tư tưởng hay không thì lại chỉ có chính Hương mới làm được”.

Kỳ vọng những ngôi sao mới
Việc dồn quá nhiều hy vọng cho những cái tên cũ cho thấy thể thao Việt Nam luôn thiếu hụt những nhân tài đáng để kỳ vọng. Ở môn điền kinh, những cái tên như Dương Thị Việt Anh (nhảy cao), Nguyễn Thanh Phúc (đi bộ) hay Trần Huệ Hoa (nhảy ba bước) đều rất đáng được kỳ vọng. Ở môn bơi, ngoài Quý Phước còn có Nguyễn Thị Ánh Viên. Viên mới chỉ giành được 2 HCB ở SEA Games nhưng ở nội dung khó và VĐV này mới 15 tuổi”.

Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng nói: “Quan điểm của chúng tôi là cần có “quy hoạch” các môn trọng điểm và các VĐV xuất sắc. Nếu không đầu tư cho các VĐV trẻ, không lẽ thể thao Việt Nam sẽ phải dựa mãi vào những ngôi sao đã nhiều tuổi, đã xuống phong độ rồi hay sao?”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo