xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trầy trật cứu hộ

Bài và ảnh: Nguyễn Quyết

Liên tưởng đến vụ cháy tòa tháp đôi ở Mỹ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đề xuất trang bị trực thăng để cứu hộ khi cháy nhà cao tầng

Sáng 16-12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã có cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo các sở, ban, ngành của TP sau sự cố cháy tòa tháp đôi của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vào chiều 15-12.

Kiểm tra các công trình cao tầng

Về nguyên nhân gây cháy, đại tá Nguyễn Đức Nghi, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, nhận định có khả năng ngọn lửa bắt lên từ các tàn lửa do công nhân hàn xì bắn vào những vật liệu dễ cháy như xốp, ống nhựa, dây điện. Một lý do khiến hỏa hoạn trở nên nghiêm trọng và việc cứu hộ trầy trật là tòa tháp đôi của EVN đang thi công, gần như tất cả các hệ thống bảo đảm công tác an toàn đều chưa vận hành.

Đại tá Tô Xuân Thiều, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, cho rằng ngoài khó khăn vì tắc đường do vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm, việc nhà thầu và đơn vị thi công thiếu phương án, thiết bị phòng ngừa hỏa hoạn cũng gây không ít phiền phức cho công tác chữa cháy, cứu hộ. “Áp dụng PCCC trong quá trình thi công quá kém nên khi xảy ra sự cố, công nhân đã hoảng loạn” - ông Thiều nhận định. 

img

Lực lượng cứu hộ đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ cháy tòa tháp đôi của EVN

Ông Nguyễn Thế Thảo yêu cầu các cơ quan chức năng cần kiểm điểm lại vụ việc. Trong đó, Sở Cảnh sát PCCC phải báo cáo với Bộ Công an để điều tra, làm rõ; Sở LĐ-TB-XH và Sở Xây dựng phải quan tâm tới sức khỏe của công nhân, tránh để hậu quả lâu dài cho người lao động. “Lập tức thanh tra về quy định PCCC, xây dựng và an toàn lao động. Cá nhân, đơn vị nào vi phạm thì phải bị xử lý nghiêm” - ông Thảo nhấn mạnh.

Người đứng đầu UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Cảnh sát PCCC lên “thực đơn” các trang thiết bị cần thiết cho lính cứu hỏa để bảo đảm an toàn tính mạng và thuận tiện trong công việc. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính cấp ngay kinh phí, thậm chí không cần phải qua đấu thầu. Liên tưởng đến vụ cháy tòa tháp đôi ở Mỹ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đề xuất trang bị trực thăng để cứu hộ khi cháy nhà cao tầng. “Các sở Xây dựng, PCCC và Công Thương cần kiểm tra tất cả nhân lực thi công các công trình cao tầng hiện nay ở Hà Nội” – ông Thảo chỉ đạo.

Tự cứu là chính

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về việc vì sao lực lượng PCCC chưa dùng trực thăng để cứu người trong vụ hỏa hoạn ở tòa tháp đôi của EVN, đại tá Tô Xuân Thiều cho rằng chưa đến mức phải dùng đến phương tiện này. “Chúng tôi đã liên hệ với ngành hàng không và họ cam kết nếu cần thì có thể cho thuê. tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy chưa tới mức phải sử dụng trực thăng” – ông Thiều nói.

Theo ông Thiều, ngay từ khi xảy ra vụ việc, Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã xác định đám cháy tập trung ở dưới tầng hầm, nguyên liệu cháy chủ yếu là mút xốp nên khói đậm đặc và không thoát ra được. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng một số quạt thông gió để thổi bớt khói ra ngoài, sau đó tập trung công tác cứu người. Ông Thiều cho biết Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã sử dụng 3 xe thang để tiếp cận tòa nhà nhưng do công trình chưa hoàn thiện nên gặp rất nhiều khó khăn.

“Hà Nội có rất nhiều tòa nhà vượt quá ngưỡng có thể vươn tới của thang cứu hộ. Ngoài thiết bị của lực lượng PCCC, các tòa nhà cần phải vận hành được hệ thống PCCC để tự cứu khi xảy ra hỏa hoạn” - ông Thiều nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo