xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ nổ xe Super Dream: Khởi tố vì có dấu hiệu hình sự

Tin-ảnh: Nguyễn Quyết

(NLĐO)- Sáng nay (22-12), Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra vụ nổ chiếc xe máy Honda Super Dream ngày 1-12 vừa qua khiến thai phụ Nguyễn Thị Quỳnh và con gái Nguyễn Khánh Vân thiệt mạng vì "có dấu hiệu hình sự".

Trao đổi với Báo Người Lao động, Đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết, cơ qua  CSĐT công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra vụ nổ chiếc xe máy Honda Super Dream ngày 1-12 vừa qua tại tỉnh này.

 

Vụ nổ đã làm thai phụ Nguyễn Thị Quỳnh tử vong tại chỗ. Người con gái Nguyễn Khánh Vân, 4 tuổi, bị thương rất nặng và cũng tử vong 12 ngày sau đó tại bệnh viện.

 

img
Bé Khánh Vân luôn trong tình trang hôn mê khi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức
 
Giải thích về lý do khởi tố vụ án hình sự, Đại tá Nguyễn Công Nghiệp cho biết, cơ quan CSĐT công an tỉnh vừa nhận được kết quả khám nghiệm chiếc xe máy Honda Super Dream của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, trong đó khẳng định có dấu hiệu hình sự trong vụ nổ.

 

Tuy nhiên, Đại tá nghiệp không cho biết đó là dấu hiệu gì bởi đó là bí mật phụ việc điều tra.

 

Trước đó, như báo Người Lao động đã liên tục thông tin, ngay sau vụ nổ, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã vào cuộc khám nghiệm, điều tra.

 

Bước đầu, Viện Khoa học hình sự đã dùng máy xác định thuốc nổ để rà soát nhưng không thấy dấu hiệu nào chứng tỏ có tác động của những vật liệu gây nổ. Cũng theo xác định ban đầu của Viện, vị trí nổ thuộc khu vực bình ắc quy tiếp giáp với bình xăng xe.

 

img
Vụ nổ có sức công phá rất mạnh, phá nát chiếc xe Honda Super Dream
 
Như vậy, sau 3 tuần tiến hành các xét nghiệm, Viện Khoa học hình sự  mới hoàn tất kết luận về nguyên nhân vụ nổ chiếc xe máy Honda Super Dream nghiêm trọng tại Bắc Ninh khiến 1 thai phụ và con gái 4 tuổi thiệt mạng. 

 

Thời gian qua, gia đình nạn nhân mà đại diện là người chồng chị Quỳnh, anh Nguyễn Văn Quế, đã đến Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Ninh để nộp đơn yêu cầu cơ quan công an sớm điều tra, làm sáng tỏ chân tướng vụ việc.
 

Chiếc xe Super Dream trên được gia đình chị Quỳnh và anh Quế mới mua, còn thời gian bảo hành và mới đi được khoảng 4.000 km.  Trước vụ nổ, gia đình còn đưa xe tới Xí nghiệp Cổ phần Việt Long 1 (đường Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh), đại lý của Honda, để bảo dưỡng ngày 17-10.

 

Vụ nổ xe Super Dream ở Bắc Ninh diễn ra vào lúc có hàng loạt vụ xe máy đang đi thì phát nổ, cháy khiến dư luận người dân hoang mang, lo lắng.

 

Trước tình hình này, ngày 21-12, đại diện Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (C66) - Bộ Công an cho biết, cơ quan này đã yêu cầu lực lượng cảnh sát PCCC các địa phương báo cáo về các vụ cháy nổ ô tô, xe máy để điều tra nguyên nhân và khuyến cáo các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo