xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chứng khoán trong vùng tối !

Sơn Nhung

Thị trường đang chờ đợi việc điều chỉnh giảm lãi suất nhưng xem ra cơ hội này vẫn còn xa vời

img
Năm 2011, thị trường chứng khoán suy giảm kéo dài khiến nhà đầu tư thua nặng. Ảnh: Hồng Thúy
Tuần qua, VN-Index đã tiếp tục mất thêm gần 10 điểm, giảm từ 366,03 điểm xuống còn 356,21 điểm. Đây được xem là tuần mất điểm nhiều nhất trong tháng 12. Nếu không có động lực nào có thể kéo VN-Index tăng điểm trong những phiên tới thì năm 2011 thật sự là một năm thê thảm của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đón năm mới trong sắc buồn

Mặc dù có những phiên tăng điểm khá mạnh trong tháng 12, VN-Index có lúc đạt hơn 390 điểm. Nhưng tính chung, từ đầu tháng đến nay, VN-Index đã mất tổng cộng 24,48 điểm (gần 7%). HNX-Index trên sàn Hà Nội cũng mất 2,47 điểm, đi từ 60,47 điểm xuống chỉ còn 58 điểm. Và nếu tính từ đầu năm đến nay thì VN-Index đã mất gần 27%, còn HNX-Index đã mất xấp xỉ 50%.

Tuần qua, nhiều nhà đầu tư đã thật sự hoảng loạn khi lực bán ra cổ phiếu rất mạnh, kéo VN-Index giảm dưới ngưỡng hỗ trợ tâm lý 360 điểm. Nhận xét về hiện tượng này, một số chuyên viên môi giới cho rằng nhà đầu tư đã thật sự chán nản, mất niềm tin vào thị trường nên chấp nhận bán cổ phiếu để thu tiền về, bất chấp việc đầu tư đang thua lỗ nặng.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Giám đốc khối tư vấn đầu tư - Công ty CP Chứng khoán Sacombank-SBS, cho rằng: Tuần cuối cùng của năm 2011 sẽ không có gì sáng sủa khi mà kinh tế vĩ mô vẫn chưa thể lạc quan. Dòng tiền cho thị trường chứng khoán vẫn thắt chặt. Ngân hàng quyết tâm thu hồi nợ phi sản xuất, còn nhà đầu tư cũng không mặn mà bỏ tiền vào việc đầu tư cuối năm. Ngoài ra, nếu như những năm trước, thời điểm cuối năm được “ghép” với sự tăng trưởng của doanh nghiệp niêm yết, việc giữ giá cổ phiếu để bảo đảm giá trị tài sản ròng (NAV) của các quỹ đầu tư… thì năm nay, theo ông Giang, chẳng có lý do gì để các quỹ đầu tư làm điều này khi mà họ không tin trong ngắn hạn, thị trường sẽ tốt lên. “Tính chung từ đầu tháng 12 đến nay, khối nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 536 tỉ đồng trên sàn TPHCM trong khi chỉ mua ròng 52 tỉ đồng trên sàn Hà Nội. Điều này cho thấy họ vẫn chưa tin tưởng vào sự hồi phục của thị trường”- ông Nguyễn Hoàng Giang giải thích.

Trông chờ dòng tiền

Một số nhà đầu tư trên các diễn đàn chứng khoán cho rằng tuần qua, sau khi tăng giá điện, thị trường đã đột ngột “xấu” quá mức tưởng tượng do “giọt nước tràn ly” nên nhiều nhà đầu tư đã ngao ngán, chấp nhận bán tháo để rút ra khỏi thị trường.

Tuy vậy, cũng có nhà đầu tư cho rằng có hành động đánh xuống của các tổ chức nên nhà đầu tư nhỏ, lẻ cần thận trọng. Mặc dù nhiều thông tin hỗ trợ không có nhưng giá cổ phiếu hiện tại đã quá rẻ, là điều kiện để “gom” hàng, chọn mã tốt để mua. Cùng quan điểm này, ông Lương Biện Nhân Quyền, Trưởng nhóm phân tích khách hàng cá nhân - Công ty CP Chứng khoán Mekong, cho rằng thị trường đã giảm quá đà, một phần do bị giải chấp. “Điểm thấp nhất của VN-Index trong giai đoạn này là khoảng 343 điểm. Vì vậy, nhà đầu tư có thể cân nhắc mua bắt đáy”- ông Quyền dự báo.

Một số ý kiến cho rằng thị trường từ nay đến cuối năm sẽ lình xình đi ngang và giảm chứ không có lý do để tăng. Thị trường đang chờ đợi việc điều chỉnh giảm lãi suất mà Chính phủ đã chỉ đạo. Tuy nhiên, trước những diễn biến cuối năm về tình hình giá cả và sau thông tin CPI vừa được công bố, khả năng giảm nhanh lãi suất sẽ khó.

IPO BIDV không ảnh hưởng nhiều đến thị trường

Việc đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vào ngày 28-12 thực tế sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Bởi theo TS Lê Đạt Chí, Trưởng Bộ môn Đầu tư -Tài chính Trường ĐH Kinh tế TPHCM, so với một số cổ phiếu khác đang niêm yết, thanh khoản cao thì BIDV sẽ không có lợi thế bằng. Vì thế, rất ít khả năng nhà đầu tư sẽ chuyển vốn từ cổ phiếu niêm yết trên sàn sang đấu giá BIDV. Còn về lực lượng tham gia đấu giá BIDV có thể phần lớn là đối tác, khách hàng, nhà đầu tư tổ chức tham gia. Dòng tiền đó có thể là dòng tiền hoàn toàn mới, không phải dịch chuyển từ thị trường đang niêm yết. Chưa kể, tổng giá trị của đợt đấu giá cũng không thực sự lớn lắm để ảnh hưởng thị trường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo