xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung - Nhật hàn gắn vết thương

Tường Minh

Trung Quốc - Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận tạo điều kiện cho các công ty của hai nước trao đổi tiền tệ của nhau hơn là dùng đồng đô la Mỹ

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda hôm 26-12 đã có các cuộc thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trong chuyến thăm Bắc Kinh sau khi Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il qua đời.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói với Thủ tướng Noda rằng ông “sẵn sàng cho những nỗ lực hợp tác với tất cả các bên liên quan, bao gồm Nhật Bản, để duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên”, theo Tân Hoa Xã.

img

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda (bên trái) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, bày tỏ lòng biết ơn về sự ủng hộ của
Trung Quốc trong thảm họa sóng thần hồi tháng 3-2011. Ảnh: AFP

Quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh đã xuống dốc bởi những tranh cãi về kinh tế và lãnh thổ, với việc Nhật Bản ngày càng quan ngại về phạm vi hoạt động rộng mở của hải quân Trung Quốc ở Thái Bình Dương.
Trung Quốc và Nhật Bản cũng đang nỗ lực hàn gắn các vết thương ngoại giao một năm trước đây khi Bắc Kinh phản ứng giận dữ về việc Nhật Bản bắt giữ một trong những ngư dân của họ sau khi tàu cá của thuyền trưởng này đâm vào các tàu tuần tra biển của Nhật Bản.
Trong các cuộc nói chuyện, hai bên đã đồng ý thiết lập chế độ tham vấn cấp cao để thảo luận những vấn đề hàng hải, bao gồm những tranh chấp gai góc về lãnh thổ trên biển Hoa Đông.
Việc ông Kim Jong-il qua đời làm thay đổi nghị trình về hạt nhân ở Triều Tiên, khi con trai của ông Kim Jong-il là Kim Jong-un đang bắt đầu kiểm soát quyền lực. Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc hiện nắm giữ chiếc chìa khóa xử lý (các vấn đề) Triều Tiên, đất nước mà Nhật Bản có ít mối quan hệ, càng ít hơn đối với người con trai vừa kế vị ông Kim.
Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản dẫn lời Thủ tướng Noda nói với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong các cuộc trao đổi hôm chủ nhật rằng sự qua đời của ông Kim “không tác động xấu đến hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên” và “trong tình hình này, vai trò của Trung Quốc là cực kỳ quan trọng”

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc nói Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Noda đã đồng ý sớm khởi động lại các cuộc đàm phán 6 bên về việc loại bỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Bàn đàm phán 6 bên, bao gồm Trung Quốc, hai miền Triều Tiên, Mỹ, Nga và Nhật Bản đã ngưng trệ kể từ tháng 12-2008.

Theo hãng tin AFP, hai bên cũng đạt được các thỏa thuận nhằm tạo thuận lợi hơn cho các công ty của Trung Quốc và Nhật Bản trao đổi tiền tệ của nhau, hơn là dùng đồng đô la Mỹ, khi Bắc Kinh tìm cách gia tăng sử dụng đồng nhân dân tệ trong buôn bán toàn cầu. Một dấu hiệu lạc quan khác là việc Chính phủ Nhật Bản muốn mua trái phiếu Chính phủ Trung Quốc nhằm đa dạng hóa kho dự trữ ngoại hối lớn thứ hai thế giới của Tokyo chủ yếu bằng đồng USD.
Trong khi đó, các cuộc thảo luận về thỏa thuận mậu dịch tự do (FTA) giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc có khả năng sẽ được nối lại vào đầu năm tới nhưng không được nêu rõ chi tiết. Theo TTXVN, Trung Quốc là bạn hàng lớn nhất của Nhật Bản kể từ năm 2009. Theo Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), năm 2010, kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng 22,3%, lên 26.500 tỉ yen (khoảng 339,3 tỉ USD).
Đảng Dân chủ Nhật Bản của ông Noda từng thắng áp đảo Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền năm 2009, chủ trương ủng hộ thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo