xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cô Kim Jong-un nhảy vọt về cấp bậc quyền lực

Bằng Vy (Theo Kyodo News)

(NLĐO) – Bà Kim Kyong-hui, cô ruột tân lãnh đạo Kim Jong-un, đã có sự nhảy vọt trong bảng xếp hạng quyền lực ở Triều Tiên, từ vị trí thứ 14 lên vị trí thứ 5, căn cứ vào danh sách những người tham dự tang lễ nhà lãnh đạo Kim Jong-il.

Thông tin trên được hãng Kyodo của Nhật dẫn lại từ hãng tin Radiopress Inc., có trụ sở tại Tokyo, chuyên theo dõi truyền thông Triều Tiên ngày 28-12.
 
Theo đó, trong danh sách các thành viên Ủy ban Tang lễ Nhà nước do hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố hôm 19-12, bà Kim Kyong-hui từ hạng 14 đã vươn lên hạng 5. Chồng bà, ông Jang Song-Thaek, cũng nhảy từ bậc 19 lên 16.
 
img
Bà Kim Kyong-hui (giữa)... Ảnh: AP/KCNA
  
img
...và chồng là ông Jang Song-thaek (bìa trái). Ảnh: AP/KCNA
 
Bản danh sách này được cho là phản ánh cấp bậc của các quan chức cấp cao trong các bộ máy nhà nước Triều Tiên.
 
Đứng đầu danh sách là ông Kim Jong-un, tiếp đến là Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Kim Yong-nam, Thủ tướng Choe Yong-rim, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên Ri Yong-ho, trong khi Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang nhân dân Kim Yong-chun từ hàng thứ 5 bị tụt xuống cấp 6.
 
Ông O Kuk-ryol, phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng quốc gia, có sự tăng hạng đáng nể nhất, từ hạng 29 lên hạng 13.
 
img
Ông Kim Jong-un và cha tại một nhà máy hồi tháng 4-2011. Ảnh: AP/KCNA
 
img
Ông Kim Yong-nam tiếp cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter năm 2010. Ảnh: AP
 
img
Ông Choe Yong-rim. Ảnh: AP
  
img
Ông Ri Yong-ho. Ảnh: AP
 
Bà Kim Kyong-hui hiện là ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Lao động Triều Tiên. Được phong tướng cùng đợt với ông Kim Jong-un năm 2010, bà Kim Kyong-hui được xem là “vệ sĩ” của cháu trai trên chính trường.
 
Danh sách 20 nhân vật cao cấp nhất Triều Tiên
 
1. Kim Jong-un, Phó chủ tịch Quân ủy trung tương của Đảng Lao Động
2. Kim Yong-nam, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ quốc hội
3. Choe Yong-rim, Thủ tướng
4. Ri Yong-ho, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên
5. Kim Kyong-hui, Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Lao Động
6. Kim Yong-chun, Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang nhân dân
7. Jon Pyong-ho, Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Lao Động
8. Kim Kuk-thae, Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Lao Động
9. Kim Ki-nam, thành viên Ban Bí thư của Đảng Lao Động
10. Choe Thae-bok, Chủ tịch Quốc hội
11. Yang Hyong-sop, Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Lao Động
12. Ri Yong-mu, Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Lao Động
13. O Kuk-ryol, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng
14.Kang Sok-ju, Phó thủ tướng
15. Pyon Yong-rip, Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Lao Động
16. Jang Song-thaek, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng
17. Kim Jong-gak, Phó giám đốc Tổng cục Chính trị của Quân đội Triều Tiên
18. Kim Yang-gon, thành viên Ban Bí thư của Đảng Lao Động
19. Kim Yong-il, thành viên Ban Bí thư của Đảng Lao Động
20. Pak To-chun, thành viên Ban Bí thư của Đảng Lao Động
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo