xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gian lận qua thẻ

Thái Phương

Tình trạng lừa đảo bằng thẻ ATM giả, gian lận qua thanh toán thẻ tín dụng quốc tế đang tăng vọt ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam

img
Rút tiền từ các máy ATM cần che chắn khi nhập thông tin số thẻ, mã pin. Ảnh: Hồng Thúy
Đến cuối năm 2011, cả nước có hơn 40 triệu thẻ thanh toán, trong đó gần 40 triệu thẻ ghi nợ nội địa (ATM), 15.000 máy ATM và 72.000 máy POS. Doanh số giao dịch qua thẻ thanh toán các loại lên tới 32 tỉ USD, tăng vọt qua các năm nhưng tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng (NH), nhất là dịch vụ thẻ, cũng đang gia tăng.

Gian lận tăng vọt

Theo số liệu của Hội Thẻ Việt Nam, tình hình gian lận qua thanh toán thẻ quốc tế đã tăng vọt trong năm 2011. Tại Việt Nam, tổng giá trị giao dịch gian lận ước tính khoảng 1 triệu USD trong quý I/2011 đã tăng lên 1,5 triệu USD trong quý tiếp theo, gấp từ 3-5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, gian lận từ thẻ giả đang trở thành vấn đề đau đầu của các NH. Thống kê của Tiểu ban Quản lý rủi ro Hội Thẻ Việt Nam cho thấy khoảng 350 thẻ giả đã được mang vào Việt Nam nhằm mục đích lừa đảo.

Các tổ chức thẻ quốc tế cũng nhận định cùng với tình trạng gian lận thẻ tín dụng đang bùng phát trên thế giới, bọn tội phạm thẻ cũng đang nhắm tới Việt Nam. Tại thị trường Việt Nam, đối tượng chúng nhắm tới thường là các đơn vị chấp nhận thẻ kinh doanh vàng bạc, đá quý, vận chuyển hàng không, điện tử, điện lạnh… bởi các mặt hàng này dễ chuyển đổi sang tiền mặt. Các giao dịch thực hiện bằng thẻ ATM giả trong thời gian qua tại nước ta chủ yếu là thẻ của NH phát hành ở nước ngoài, đặc biệt nhiều thẻ mang đầu BIN 06 (số đầu của dãy số thẻ) do các NH phát hành tại Mỹ, Canada… Bọn tội phạm thường đem vào Việt Nam 2 hộ chiếu: một hộ chiếu thật và một hộ chiếu giả nhằm sản xuất thẻ giả với thông tin trên thẻ trùng khớp thông tin trên hộ chiếu giả.

Lãnh đạo Hội Thẻ Việt Nam cho biết ngoài rủi ro gian lận do tội phạm thông đồng với các đơn vị chấp nhận thẻ để rút tiền bằng thẻ giả, bọn tội phạm còn có nhiều hành vi trắng trợn, liều lĩnh nhằm ăn cắp tiền tại máy ATM hoặc gắn thiết bị đánh cắp dữ liệu thẻ ATM của các chủ thẻ.

Khách hàng cần chủ động phòng ngừa

Trước tình hình gian lận, lừa đảo qua thẻ thanh toán ngày càng tăng, các NH đã tăng cường nhiều biện pháp phòng ngừa, triển khai lắp đặt thiết bị chống gian lận cho máy ATM… Lực lượng công an cũng phối hợp với các NH ngăn chặn 3 nhóm đối tượng đang sử dụng thẻ giả (tổng cộng khoảng 100 thẻ) tại các điểm chấp nhận thanh toán ở Hà Nội và TPHCM.

Mới đây, ngày 30-12-2011, lực lượng tuần tra Công an quận 11- TPHCM đã bắt quả tang một đối tượng đang sử dụng thẻ ATM giả của NH Á Châu (ACB) để rút tiền qua máy ATM. Đối tượng này mang theo 23 thẻ ATM “trắng” của nhiều NH khác nhau nhưng chưa ghi thông tin chủ thẻ. Đầu tháng 12-2011, Công an TPHCM cũng bắt giữ một người nước ngoài sử dụng công nghệ cao để trộm dữ liệu thông tin của trạm ATM thuộc NH TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trên đường Lý Thường Kiệt. Trước đó, NH TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã phải gửi đơn đề nghị cơ quan công an xem xét khởi tố vụ xâm hại máy ATM của NH đặt trên đường D5, quận Bình Thạnh nhằm mạnh tay với hiện tượng xâm hại máy ATM để ăn cắp tiền…

Tuy nhiên, tại buổi tọa đàm do Hội Thẻ Việt Nam tổ chức mới đây, bà Nguyễn Hồng Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Thẻ NH TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), nhận xét ngoài nỗ lực của NH còn phụ thuộc vào ý thức của chủ thẻ trong việc tăng an toàn, bảo mật khi thanh toán qua thẻ. Ngay với thẻ chip (có tính bảo mật cao hơn thẻ từ) nếu sơ suất để lộ các thông tin số thẻ, mã PIN…, chủ thẻ vẫn có nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng để chi tiêu qua mạng. Do đó, chủ thẻ tránh không để lộ các thông tin về thẻ, che tay khi thực hiện nhập PIN, không dùng thẻ giao dịch tại các trang web lạ thiếu uy tín. Không nên dùng mật khẩu ATM là số điện thoại, số chứng minh thư và phải thường xuyên thay đổi mật khẩu để tăng an toàn. Các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp như khóa thẻ khi bị mất thẻ, báo số dư qua tin nhắn di động… cũng được nhiều NH khuyến cáo sử dụng.

Visa và MasterCard tổn thất lớn

Trên thế giới, theo số liệu thống kê của Visa đến hết quý III/2011 và MasterCard đến hết quý II/2011, tổn thất do gian lận thẻ gây ra cho hai tổ chức này vào khoảng 4,2 tỉ USD. Ở khu vực châu Á, con số tổn thất của Visa và MasterCard lần lượt là 169 triệu USD và 60 triệu USD. Tại Việt Nam, Visa và MasterCard cũng đã tổn thất hàng triệu USD.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo