xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bản quyền truyền hình bóng đá nội: Không phải của riêng VFF

MẠNH DUY

Phó Chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên khẳng định như trên và tự tin sẽ giành lợi thế trong cuộc chiến pháp lý về bản quyền truyền hình với VFF và Tập đoàn An Viên

Không chỉ VPF mâu thuẫn gay gắt về quan điểm với “đối thủ” mà ngay cả trong giới luật sư cũng còn những ý kiến trái chiều. Vì thế, nếu không có sự can thiệp của các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thể thao và pháp lý vào lúc này thì vụ việc khó có một lối thoát êm đẹp.

Sau khi ông Nguyễn Đức Kiên cho rằng VFF đã ký một bản hợp đồng bất hợp pháp với Tập đoàn An Viên (AVG), Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã giãi bày quá trình đàm

img
Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải (thứ tư từ trái sang)
chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo VFF và VPF trong ngày Đại hội Cổ đông VPF 14-12-2011. Ảnh: HẢI ANH

phán với AVG là khách quan và công khai, trong đó Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) là cơ quan chủ quản nắm rõ nhất sự việc, bắt đầu từ ngày 7-5-2010. Bộ cũng nhanh chóng gật đầu với cái bắt tay dài 2 thập kỷ mà VFF đề xuất. Tuy nhiên, Bộ VH-TT-DL đang rơi vào cảnh khó xử bởi sau khi bầu Kiên và VPF nói đến chuyện “tiền bản quyền quá thấp”, bộ này mới giật mình.

Bộ đã ủng hộ nhiệt thành sự ra đời của VPF đồng thời luôn khẳng định chủ trương xã hội hóa thể thao. Những bước đi của VPF hiện nay cũng đang làm bộ lúng túng, vì thế lãnh đạo Bộ VH-TT-DL chưa có phản ứng chính thức nào ngoài tuyên bố của người phát ngôn, ông Tô Văn Động, kêu gọi: “VFF, VPF và AVG nên ngồi lại để tìm ra giải pháp vì lợi ích chung của bóng đá nước nhà”.

Thời điểm hiện tại, bầu Kiên đang rất tự tin. Theo bầu Kiên, bản quyền truyền hình Super League là đồng sở hữu của VFF, VPF và các CLB đang tham gia giải đấu chứ không phải của riêng VFF như khẳng định của liên đoàn nhiều lần trước đây.  “Nếu VFF nói họ là chủ sở hữu duy nhất của bản quyền truyền hình thì hãy cùng chúng tôi làm việc với Bộ Tư pháp để xác định rõ xem ai có lý hơn”- bầu Kiên khẳng định.

Chiều 2-1, bầu Kiên tiết lộ: “Chúng tôi chưa tính đến việc thuê luật sư. Kể cả trong trường hợp AVG hay VFF kiện chúng tôi, họ mới là những người cần nhờ đến luật sư trước. Sau khi VPF đã có tư cách pháp nhân đầy đủ, được bộ chủ quản thừa nhận, chúng tôi có quyền xin ý kiến Bộ Tư pháp để họ phân định giúp xem cuối cùng thì quyền sở hữu bản quyền truyền hình thuộc về ai”.

VFF phải xin lại ý kiến các CLB

Hy vọng thắng VPF của VFF vẫn không nhỏ nếu họ thực hiện lại quy trình xin ý kiến các đội bóng ở Super League và Giải Hạng nhất đã bị bỏ qua khi bán bản quyền truyền hình cho AVG. Tuy nhiên, lúc này thuyết phục được các đội bóng không dễ khi bầu Kiên đã đưa ra con số “10 tỉ đồng là giá sàn và có thể cao hơn rất nhiều cho bản quyền truyền hình một mùa bóng”.

Nếu quay ra thuyết phục AVG tăng giá trị bản quyền, VFF cũng rất khó ăn khó nói với nhiều đối tác tài trợ hiện nay vì kiểu làm ăn thiếu nghiêm chỉnh. Giải pháp cuối cùng là đứng chung một chiến hào với AVG để đấu lại VPF xem ra khó tránh khỏi dù thời điểm này AVG khẳng định: “Bản quyền Super League vẫn đang được AVG chia sẻ miễn phí”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo