xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điều tra 10 vụ án tham nhũng

QUÝ HIỀN

Trong năm 2011, VKSND TPHCM đã thụ lý khởi tố mới 10 vụ án tham nhũng với 31 bị can, tăng 3 vụ và 21 bị can so với năm 2010

Sáng 4-1, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo TP về phòng chống tham nhũng (PCTN), đã chủ trì cuộc họp tổng kết công tác PCTN năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012.

Nhiều nhất là tham ô tài sản

Ông Phạm Văn Gòn, Viện trưởng VKSND TPHCM, nhận định: Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội vẫn là cán bộ công chức Nhà nước cấu kết với nhau hoặc cấu kết với các đối tượng bên ngoài để thực hiện hành vi phạm tội. Lĩnh vực thường xuyên xảy ra tội phạm tham nhũng là tài chính, ngân hàng, đất đai, xây dựng cơ bản.
Đơn cử như vụ “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” do Mai Văn Dũng, Giám đốc Công ty Quản lý nhà quận 5, cùng đồng bọn thực hiện, gây thất thoát cho Nhà nước 27 tỉ đồng. Ông Gòn đưa ra con số đáng quan tâm: Trong năm 2011, VKSND TP đã thụ lý khởi tố mới 10 vụ với 31 bị can, tăng 3 vụ và 21 bị can so với năm 2010, nhiều nhất là tham ô tài sản.
img
Thanh tra TPHCM đang tiến hành thanh tra vụ Công ty Tiến Đồng xây Nhà máy Bia Vinaken
không phép trên diện tích 158.000 m2 tại huyện Hóc Môn. Ảnh: THU HỒNG

Qua hoạt động thanh tra năm 2011, ông Lê Văn Hùng, Phó chánh Thanh tra TPHCM, cho rằng sai phạm chủ yếu ở các đơn vị là cán bộ thu tiền nhưng không nộp vào ngân sách mà để chi xài riêng; chủ đầu tư thiếu kiểm tra, giám sát các đơn vị thi công dẫn đến nhiều sai phạm nghiêm trọng. Đặc biệt, qua thanh tra về quy hoạch và quản lý sử dụng đất từ năm 2010 đến nay, rất nhiều cơ quan quản lý và quận, huyện nợ tiền sử dụng, tiền thuê đất tổng cộng hơn 500 tỉ đồng và 25.000 USD. “Đây là sự lãng phí rất lớn trong điều kiện kinh tế TP khó khăn như hiện nay”- ông Hùng nhấn mạnh.

Phát hiện chủ yếu qua tố cáo của quần chúng

Ông Nguyễn Văn Yên, Phó vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam - Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, đánh giá cao việc TP mạnh dạn xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng với 497 trường hợp, bởi đây là vấn đề khó, nhiều địa phương không thực hiện được.
Ông Yên cũng nêu lên một thực tế là hầu hết các vụ  tham nhũng chỉ được phát hiện qua tố cáo của quần chúng nhân dân mà không phải từ người đứng đầu đơn vị. “Quá trình xử lý các vụ tham nhũng kéo dài, không dứt điểm. Ban đầu, tội thì rõ nhưng càng về sau càng “teo” đi nên việc xử lý không mang tính răn đe”- ông Yên nói.

Để góp phần hạn chế tội phạm tham nhũng xảy ra, VKSND TP kiến nghị chính quyền TP phải chú trọng công tác đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí, quy hoạch cán bộ, nhất là những khâu trọng yếu dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Kiên quyết không sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu lại những người có liên quan đến tham nhũng hoặc bao che tham nhũng.

Chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Hoàng Quân nhấn mạnh: Công tác PCTN phải thực hiện thường xuyên chứ không phải “đến hẹn lại lên”, khi đó các cấp, các ngành mới phòng ngừa được tiêu cực, tham nhũng xảy ra ở đơn vị mình. Ông Lê Hoàng Quân cũng chỉ đạo Thanh tra TPHCM và cơ quan chức năng phải kiên quyết trong việc thu hồi tài sản, tiền bạc ở các đơn vị, cán bộ có sai phạm  tham nhũng để trả lại cho Nhà nước, cho nhân dân.

“Trong năm 2012, Ban Chỉ đạo TPHCM về PCTN phải phối hợp Thanh tra TP tăng cường thanh tra chuyên đề trên một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; về quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp; về thu chi ngân sách địa phương…” - ông Quân nêu rõ.

10 vụ án tham nhũng được khởi tố trong năm 2011

- Vụ “tham ô tài sản” hơn 1,2 tỉ đồng do Cù Khắc Vĩnh Phúc, nguyên nhân viên bán hàng Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa, thực hiện.

- Vụ “nhận hối lộ” 98,5 triệu đồng của Phạm Thanh Nhật, nguyên giám đốc và Nguyễn Anh Tuấn, nguyên chuyên viên quan hệ khách hàng của Phòng Giao dịch Lê Quang Định thuộc Ngân hàng Techcombank.

- Vụ “tham ô tài sản” 551 triệu đồng của Nguyễn Thị Thanh, nguyên chuyên viên bán hàng tại cửa hàng giới thiệu sản phẩm thuộc Công ty Rượu Bình Tây.

- Vụ “tham ô tài sản” và “đánh bạc” 44 tỉ đồng do Trần Minh Long, kế toán trưởng Kho bạc Nhà nước huyện Nhà Bè và Phùng Mạnh Hùng thực hiện.

- Vụ “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” 50 tỉ đồng do Nguyễn Văn Hồng, nguyên giám đốc Công ty TNHH TM-DV-DL Hải Hồng và Lê Tấn Đô, nguyên giám đốc Phòng Giao dịch Bình Chánh - Chi nhánh Tân Tạo của Ngân hàng Đầu tư - Phát triển Việt Nam, thực hiện.

- Vụ “tham ô tài sản” số tiền 5,6 tỉ đồng do Nguyễn Thị Hoa, nguyên phó giám đốc và Đỗ Phương Anh, thủ quỹ kiêm kế toán Quỹ Bảo hiểm Xã hội huyện Nhà Bè, thực hiện.

- Vụ “tham ô tài sản” số tiền hơn 153 triệu đồng do Nguyễn Quốc Hùng, nhân viên bán hàng và Nguyễn Hà, nhân viên giao hàng của Công ty Cổ phần Thương mại-Dịch vụ quận 3, thực hiện.

- Vụ đưa và nhận hối lộ, môi giới hối lộ do Huỳnh Minh Đức, nguyên cán bộ Đội CSGT Công an quận Bình Thạnh, cùng đồng phạm thực hiện để “giải cứu” xe vi phạm giao thông.

- Vụ “tham ô tài sản” và “cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” do Mai Văn Dũng, nguyên giám đốc Công ty Quản lý nhà quận 5, cùng đồng bọn thực hiện với số tiền 27 tỉ đồng.

- Vụ “đưa và nhận hối lộ”, “làm môi giới hối lộ” 20 triệu đồng do Nguyễn Đức Thắng, nguyên thanh tra xây dựng xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, cùng Nguyễn Văn Quân thực hiện.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo