xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sẽ hết lễ hội bát nháo?

Hoàng Lan Anh

Các bộ, ngành chức năng, chính quyền địa phương một số tỉnh, thành cho biết sẽ chấm dứt tình trạng xô bồ ở các lễ hội trong mùa lễ hội năm 2012

Mỗi năm Việt Nam có khoảng hơn 7.000 lễ hội lớn, nhỏ. Ông Trần Minh Chính, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), đánh giá các lễ hội dân gian lớn đã được tổ chức ngày càng quy mô, đa dạng hơn...

Tránh cướp ấn đền Trần

Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu rất đông của du khách, gây nên cảnh chen lấn, xô đẩy làm mất vẻ trang nghiêm, nét văn hóa. Thậm chí, một số nơi như phủ Tây Hồ, động Hương Tích, chùa Trấn Quốc (Hà Nội), chùa Bái Đính (Ninh Bình), đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh)... cho lập quá nhiều ban thờ, hòm công đức và đĩa để tiền, khiến du khách vô tư đặt nhiều tiền lẻ lộn xộn ở mọi chỗ, gây phản cảm cho người hành lễ.

img

Đông đảo người dân đi lễ chùa Hương năm 2011. Ảnh: THẾ DŨNG

Theo ông Trần Minh Chính, các bộ, ngành chức năng, chính quyền địa phương một số tỉnh, thành  quyết tâm chấn chỉnh tình trạng lộn xộn, bát nháo ở các lễ hội trong mùa lễ hội năm nay. Đặc biệt, rút kinh nghiệm từ hiện tượng chen lấn, xô đẩy, cướp ấn kinh hoàng tại đền Trần vào lễ phát ấn, Bộ VH-TT-DL đã giao Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam xây dựng đề án tổ chức lễ hội này.

Ông Khúc Mạnh Kiên, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Nam Định, cho hay năm nay,  việc khai ấn tại đền Trần sẽ được tổ chức theo hình thức mới. Theo đó, lễ khai ấn thực hiện theo nghi lễ truyền thống vào đêm 14 tháng giêng và mãi đến  8 giờ sáng  hôm sau mới phát ấn. Việc phát ấn sau đêm khai ấn được kỳ vọng sẽ giải quyết được tình trạng chen lấn, xô đẩy, tranh cướp ấn trong khuôn viên 1.000 m2 của sân đền như đã từng diễn ra trong nhiều năm.

Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, cho rằng nên coi việc phát ấn như một món quà kỷ niệm của Nam Định đối với người dân và để món quà này có ý nghĩa thì khâu tổ chức phải chặt chẽ.

Lễ hội chùa Hương: Nói không với “cò”

Lễ hội chùa Hương là lễ hội lớn nhất cả nước, kéo dài tới 3 tháng. Đây cũng là lễ hội vốn đã để xảy ra nhiều chuyện không hay, nhất là nạn cờ bạc, móc túi du khách, tình trạng “cò mồi’ ép giá. Để chuẩn bị cho lễ khai hội vào mùng 6 tháng giêng (ngày 28-1-2012), UBND huyện Mỹ Đức - Hà Nội và Ban Quản lý khu di tích danh thắng Chùa Hương đã ban hành một loạt quy định nhằm chấn chỉnh tình trạng lộn xộn.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Trưởng Ban quản lý khu di tích danh thắng chùa Hương, cam kết nếu phát hiện “cò vé”, “cò đò”, “cò vé cáp treo”…, lực lượng chức năng sẽ bắt giữ và xử lý nghiêm. Năm nay, ban tổ chức lễ hội cũng đã tăng số lượng đò lên 4.500 chiếc, hơn năm trước khoảng hơn 300 chiếc, để tránh tình trạng “cháy đò”.

Ban tổ chức lễ hội chùa Hương cũng cam kết giải quyết rốt ráo tình trạng “chặt chém”, ép giá gây phiền nhiễu cho du khách. Bên cạnh đó, dịch vụ hàng quán tại đây cũng đã được quy hoạch, lên sơ đồ trình UBND huyện phê duyệt. Tiêu chí tiên quyết là hàng quán phải nằm xa nơi thờ tự, không ảnh hưởng tới việc đi lại của du khách. Hiện tượng sử dụng loa đài quảng cáo quá cỡ của các cửa hàng bánh kẹo, củ mài, thuốc bắc, thuốc nam gây ồn ào và mất mỹ quan cũng sẽ được dẹp bỏ.

Để tránh tình trạng bị “cò” đội giá, lợi dụng tăng giá trong thời gian lễ, Ban Tổ chức Lễ hội chùa Hương đã đưa ra quy định áp dụng thống nhất một giá cho các loại vé. Cụ thể, vé vào thăm thắng cảnh 50.000 đồng/lượt, vé đò vào động Hương Tích  35.000 đồng (đò thường) và  40.000 đồng/người/2 lượt vào ra (đò chất lượng cao). Mức vé tương ứng cho hai loại đò đối với tuyến Long Vân và tuyến Tuyết Sơn là 25.000 đồng và 30.000 đồng/người/2 lượt vào ra. Riêng giá giữ ô tô, xe 9 chỗ trở xuống là 40.000 đồng và xe từ 10 chỗ trở lên 50.000 đồng/lượt/ngày.

Kiểm tra các “điểm nóng”

Ông Nguyễn Quang Nhị, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Bắc Ninh, cho biết trước mùa lễ hội, thanh tra Bộ VH-TT-DL cùng Sở VH-TT - DL Bắc Ninh đã thị sát tại những “điểm nóng” bị nhiều du khách kêu ca về dịch vụ. Đối với lễ hội đền Bà Chúa Kho, Sở VH-TT-DL đã yêu cầu TP Bắc Ninh và ban quản lý di tích nghiêm túc rút kinh nghiệm về những mặt chưa được trong khâu tổ chức lễ hội, chấn chỉnh tình trạng chèo kéo khách cũng như tăng giá, ép giá.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo