xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lùm xùm trái bưởi hồ lô

Bài và ảnh: Ca Linh

Cuối tháng 12-2011, một tờ báo đã đăng tin ông Ngô Minh Long, Phó trưởng Phòng NN-PTNT huyện Châu Thành - Hậu Giang, đoạt giải Quả cầu vàng do Trung ương Đoàn tổ chức và được phong tặng là “chuyên gia trái cây độc đáo” khi tạo dáng được hồ lô trên bưởi Năm Roi. Trước thông tin này, ông Võ Trung Thành (ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành), người được mệnh danh là “cha đẻ của bưởi hồ lô”, rất bức xúc.

Ông Thành cho biết: “Ý tưởng tạo dáng hồ lô trên bưởi phát sinh từ năm 2008 khi tình cờ tôi nhìn thấy trái bưởi trong vườn nhà bị mắc kẹt giữa thân cây mà vẫn phát triển tốt. Những năm tiếp theo, tôi đã cho ra hàng loạt sản phẩm bưởi hồ lô dịp Tết”. Ông Thành đã nhận nhiều bằng khen, giấy khen và đoạt nhiều giải thưởng với sản phẩm này. Năm 2009, ông cũng đã gửi hồ sơ đăng ký độc quyền kiểu dáng bưởi hồ lô. “Ngô Minh Long chỉ là người đồng hành với tôi trong quá trình hoàn thiện quy trình sản xuất bưởi hồ lô nhưng bài báo lại cho rằng anh ta là “chuyên gia trái cây độc đáo” -  ông Thành bức xúc.

img

Ông Võ Trung Thành bên vườn bưởi hồ lô của mình

Sau khi nhận giải Quả cầu vàng trong lĩnh vực công nghệ sinh học với sáng kiến “Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất bưởi hồ lô tại huyện Châu Thành”, ông Long có đến tìm ông Thành đưa hồ sơ đăng ký dự thi, trong đó nêu người tạo dáng loại bưởi này chính là ông Thành. Ông Thành nghi vấn: “Tôi không biết anh Long có sửa hồ sơ dự thi đem cho tôi xem hay không. Ở đây có 2 vấn đề: Tác giả bài báo viết không chính xác hoặc anh Long đã báo cáo sai để dự thi”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Minh Long khẳng định: “Trong hồ sơ đăng ký dự thi, tôi cũng nêu rõ chính ông Thành là người đưa ra ý tưởng bưởi hồ lô, còn tôi là cán bộ đồng hành với nông dân trong việc sử dụng công nghệ sinh học để trái bưởi sau thu hoạch kéo dài thời gian sử dụng”. Theo ông Long, một số chi tiết trong bài báo nêu trên chưa chính xác vì ông không tiếp xúc trực tiếp với phóng viên. “Trong thời gian đi nhận giải, tôi có mang theo trái bưởi hồ lô nên có thể đã gây ra hiểu lầm cho phóng viên” - ông Long nhận xét.

Ông Trần Quang Hành, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Châu Thành, cho biết: “Hồ sơ và báo cáo dự thi giải thưởng này, anh Long có thông qua lãnh đạo phòng. Hồ sơ nêu anh Long đã áp dụng thành công công nghệ sinh học trong việc làm trẻ hóa cây bưởi Năm Roi già cỗi, có nguy cơ bị chặt bỏ; không có việc khẳng định mình là người sáng tạo ra ý tưởng bưởi hồ lô”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo