xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn Độ chi hơn 1 tỉ USD mua 490 tên lửa Pháp

H. Phương (Theo The Times of India, Indian Express)

(NLĐO) - Một cuộc họp của Ủy ban An ninh Nội các Ấn Độ do Thủ tướng Manmohan Singh chủ trì hôm 4-1 đã thông qua thỏa thuận mua 490 tên lửa MICA của Pháp để trang bị cho chiến đấu cơ Mirage 2000 của nước này.

Số tên lửa này MICA (tên lửa đối không và đánh chặn) được sản xuất bởi công ty tên lửa MBDA của Pháp, trị giá khoảng 1,23 tỉ USD. Như là một phần của thỏa thuận, MBDA sẽ đầu tư 30% giá trị hợp đồng vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ấn Độ.
   
img
Máy bay chiến đấu Mirage 2000. Ảnh: The Hindu
 
Trước đó, Chính phủ Ấn Độ đã thông qua thỏa thuận nâng cấp phi đội Mirage 2000 gồm 51 chiếc mà nước này đã ký với 2 công ty Thales và Dassault, cũng của Pháp, vào năm ngoái. Giá trị của hợp đồng này vào khoảng 1,9 tỉ USD.
 
Bên cạnh đó, thỏa thuận mua 75 máy bay tua-bin cánh quạt của công ty Pilatus (Thụy Sĩ) để dùng vào việc huấn luyện phi công dự kiến sẽ được thông qua vào tuần tới.
 
Không quân Ấn Độ muốn có số máy bay này trong giai đoạn 2013-2014 sau khi 114 máy bay động cơ piston HPT-32 buộc phải ngưng hoạt động kể từ tháng 8-2009 do lỗi động cơ, khiến công việc huấn luyện phi công bị cắt giảm. Giá trị của hợp đồng ước tính gần 1 tỉ USD.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo