xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bóc xong khối u “chân voi”

Nguyễn Thạnh

Sau hơn 10 giờ phẫu thuật, khối u nặng 90 kg của anh Nguyễn Duy Hải đã được các bác sĩ bóc ra

img
Ê-kíp phẫu thuật khối u “chân voi” cho anh Nguyễn Duy Hải. Ảnh: Xuân Thảo
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 5-1, bác sĩ McKay McKinnon (đến từ Mỹ) cùng ê-kíp gồm các bác sĩ của Bệnh viện Pháp Việt (FV) tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u “chân voi” nặng 90 kg cho bệnh nhân Nguyễn Duy Hải (32 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng).

Thời gian phẫu thuật dự kiến kéo dài 8-10 giờ, trong tình trạng bệnh nhân được gây mê và huyết áp bình thường. Bệnh nhân có thể cần phải truyền từ 15 đến 25 đơn vị máu.

Anh Hải được đưa vào phòng mổ từ rất sớm. Túc trực bên anh những ngày chờ mổ tại Bệnh viện FV là người mẹ già Nguyễn Thị Cho Con và 3 người thân trong gia đình.

Trước đó, ngày 3-1, trong lần hội chẩn cuối cùng trước khi phẫu thuật, bác sĩ Gerard Desvignes, Giám đốc y khoa của Bệnh viện FV, cho biết sức khỏe bệnh nhân có thể đáp ứng được với ca phẫu thuật. Đây là một ca phẫu thuật lớn với rất nhiều rủi ro đi kèm nguy cơ tử vong trong quá trình phẫu thuật lẫn hậu phẫu. Tỉ lệ thành công chỉ khoảng 50%.

Hơn 8 giờ cùng ngày, cuộc phẫu thuật bắt đầu. Trong hội trường của Bệnh viện FV, hàng chục bác sĩ, chuyên gia theo dõi ca mổ truyền hình trực tiếp ra ngoài.

Theo dõi ca phẫu thuật, bác sĩ Bùi Chí Viết, Trưởng Khoa Ngoại 2 Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, cho biết với diễn tiến ca phẫu thuật, bệnh nhân không bị mất nhiều máu. Bác sĩ Nguyễn Việt Thành, Khoa Phẫu thuật Bệnh viện FV, cũng cho rằng “chân voi” thường do tắc mạch bạch huyết, dịch gian bào không trở về tim được, ứ đọng lại gây ra. Khối u thừa này chủ yếu chỉ gồm mô với da.

Đến hơn 19 giờ cùng ngày, khối u 90 kg được bóc ra. Theo các bác sĩ, sau phẫu thuật, anh Hải cần được chăm sóc trong phòng săn sóc đặc biệt chuyên sâu (ICU) ít nhất 7 ngày. Hy vọng chức năng tim và phổi của bệnh nhân sẽ hoạt động trở lại bình thường sau khi cắt bỏ khối u.

Toàn bộ quá trình hội chẩn và phẫu thuật đều được kênh truyền hình MorningStar Entertainment của Mỹ ghi hình.

Thu phí tượng trưng

Theo lãnh đạo Bệnh viện FV, tổng chi phí của ca phẫu thuật ước tính khoảng 420 triệu đồng, chưa bao gồm phí phẫu thuật viên. Tuy nhiên, Bệnh viện FV chỉ thu tượng trưng 252 triệu đồng, trong đó, Hội Chữ thập đỏ Đà Lạt ủng hộ 110 triệu đồng và các nhà hảo tâm khác ủng hộ 142 triệu đồng. Toàn bộ chi phí ăn ở và đi lại của bác sĩ McKay McKinnon trong thời gian ở Việt Nam do Bệnh viện FV tài trợ. Bác sĩ McKay McKinnon không tính phí phẫu thuật cho bệnh nhân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo