xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trả lại khuôn mặt cho cô gái

Bài và ảnh: ANH THƯ

Sau hơn 9 giờ phẫu thuật, khối u nặng gần 2 kg trên mặt chị Kiều Thị Mỹ Dung (22 tuổi, ngụ thôn Đa Lộc, xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt - Lâm Đồng) đã được cắt bỏ

Hơn 9 giờ ngày 6-1, bệnh nhân Kiều Thị Mỹ Dung (22 tuổi, ngụ thôn Đa Lộc, xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt - Lâm Đồng) đã được phẫu thuật cắt bỏ khối u, tạo hình lại khuôn mặt tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TPHCM). Ê kíp phẫu thuật gồm GS-BS McKay McKinnon, chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình của Mỹ, người đã phẫu thuật cho bệnh nhân “chân voi” Nguyễn Duy Hải tại BV Pháp Việt ngày 5-1 và gần 20 bác sĩ, điều dưỡng BV Chợ Rẫy.

Sống trong mặc cảm

Theo người nhà bệnh nhân Kiều Thị Mỹ Dung, từ khi lọt lòng, hai mắt của chị đã không đều nhau, đến 3 tháng tuổi thì khuôn mặt bắt đầu méo xệch và xuất hiện khối u nhỏ gần mí mắt. Hơn 20 năm qua, khối u ngày càng lớn dần và chảy xệ thành nhiều lớp che hết khuôn mặt khiến cô gái trẻ sống khép kín, ngại tiếp xúc với mọi người.
img
Người nhà chị Kiều Thị Mỹ Dung theo dõi ca phẫu thuật qua truyền hình trực tiếp tại hội trường bệnh viện Chợ Rẫy.

“Khi biết được đưa lên TPHCM phẫu thuật, Dung rất phấn khởi. Mấy hôm trước, Dung còn gọi điện thoại cho bạn khoe mình sắp ăn uống, chơi đùa bình thường được rồi” - bà Nguyễn Thị Xuân Huyền, mẹ chị Dung, cho biết. Bà Huyền hy vọng ca phẫu thuật thành công vì sức khỏe của chị Dung rất tốt, không bệnh tật gì ngoài khối u ngày một lớn trên mặt.

Hồi phục đến 85%

Tại buổi họp báo cùng ngày, TS-BS Trần Quyết Tiến, Phó Giám đốc BV Chợ Rẫy, thành viên ê kíp phẫu thuật, cho biết đây là khối u đa sợi thần kinh khu trú ở phía mặt bên phải, khiến bệnh nhân không mở mắt được, dị dạng tai, giảm thính lực và ảnh hưởng chức năng của miệng. “Ca mổ đòi hỏi sự phối hợp giữa 8 chuyên khoa là phẫu thuật thẩm mỹ, mắt, tai mũi họng, ngoại thần kinh, huyết học, phẫu thuật tạo hình, gây mê hồi sức và giải phẫu bệnh” - BS Tiến nói.

img
Ảnh: Khuôn mặt với khối u nặng gần 2 kg của bệnh nhân
Theo BS Tiến, khối u nằm ngay mặt bệnh nhân nên đòi hỏi sự an toàn – không làm ảnh hưởng đến các dây thần kinh ở mặt, đồng thời bảo đảm chức năng các cơ quan nơi mặt và tính thẩm mỹ. Ca mổ kết thúc lúc 18 giờ 15 phút cùng ngày, tức kéo dài hơn 9 giờ. “Chúng tôi phải dùng một phần xương sọ tái tạo trần hốc mắt, đồng thời định vị lại xương gò má bên phải của bệnh nhân.
Ngoài ra, bệnh nhân cũng được làm phẫu thuật cắt mí mắt bên phải để khép kín được mắt và tái tạo các cơ nâng mi. Với tình hình hiện nay, các chức năng của khuôn mặt bệnh nhân có thể hồi phục đến 85% so với bình thường. Ca mổ đã thành công ban đầu nhưng cần khoảng vài tuần để đánh giá toàn diện và có kết luận đầy đủ” - BS Tiến nhận định.

Sáng nay, phẫu thuật cho Thạch Thị Sa Ly

Dự kiến sáng nay (7-1), ê kíp phẫu thuật sẽ tiếp tục mổ cho bệnh nhân Thạch Thị Sa Ly (35 tuổi, ngụ ấp Ngan Rô 1, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề - Sóc Trăng). Khi mới sinh, chị Sa Ly đã có vài mụn thịt nhỏ như nốt ruồi trên lưng. Càng lớn, các mụn thịt càng mọc dày đặc, làm mờ mắt, biến dạng khuôn mặt và thường xuyên đau nhức. Các bác sĩ chẩn đoán chị Sa Ly cũng bị u đa sợi thần kinh thể lan tỏa. Trước mắt, ca phẫu thuật sẽ tập trung giải quyết các khối u ở vùng mặt bệnh nhân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo