xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bệnh nhân “chân voi” vẫn ngủ sâu

Bài và ảnh: NGUYỄN THẠNH

Các bác sĩ cho biết bệnh nhân “chân voi” Nguyễn Duy Hải mắc căn bệnh Von Recklinghausen và phải đợi từ vài tuần nữa mới biết anh có qua được hay không

“Trong lúc phẫu thuật, có những lúc máu tuôn xối xả, nếu không có “đôi tay vàng” của bác sĩ (BS) McKay McKinnon (BS phẫu thuật chính) thì BS gây mê như chúng tôi cũng chịu bó tay”. BS Thái Thị Hoa, Trưởng Khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện (BV) Pháp Việt, chia sẻ sau ca phẫu thuật bóc tách thành công “chân voi” khổng lồ cho bệnh nhân Nguyễn Duy Hải (32 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng).

Bệnh chưa có tên tiếng Việt

Ngày 6-1, BV Pháp Việt ngập tràn niềm vui vì vừa trải qua những khoảnh khắc nghẹt thở trong phòng mổ đối với ca bệnh lịch sử. BS Gerard Desvignes, Giám đốc y khoa BV Pháp Việt, cho biết sau phẫu thuật bóc bỏ khối u, sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Duy Hải vẫn trong tầm kiểm soát của các BS tại Khoa Chăm sóc đặc biệt.
img

Bệnh nhân Nguyễn Duy Hải đang được chăm sóc đặc biệt

Đến với cuộc đại phẫu này, anh Hải đã trải qua 3 giai đoạn. Thứ nhất, được hội chẩn liên tục để đánh giá tổng trạng sức khỏe. Thứ hai, đối mặt rủi ro cao khi phải trải qua thời gian phẫu thuật kéo dài gần 12 giờ. Thứ ba, giai đoạn hồi sức. “Phải từ 15-30 ngày nữa mới biết kết quả chính xác song chúng tôi sẽ làm mọi việc có thể cho đến khi nào sức khỏe bệnh nhân phục hồi hoàn toàn” - BS Gerard Desvignes nói.

BS Thái Thị Hoa cho biết triệu chứng rối loạn đông của bệnh nhân Hải đã được kiểm soát. Qua thăm khám và đánh giá lại huyết động học, chức năng hô hấp, tim… cho thấy chỉ số sinh tồn của bệnh nhân vẫn ổn định, chưa phát sinh vấn đề đáng lo ngại. Hiện bệnh nhân vẫn được cho ngủ sâu, dùng thuốc an thần và thở máy.

BS Jean Marcel Guillon, Tổng Giám đốc BV Pháp Việt, cho rằng anh Hải mắc căn bệnh Von Recklinghausen, bệnh chưa có tên trong tiếng Việt.

Tính toán chuẩn xác

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân “chân voi” Nguyễn Duy Hải có nhiều rủi ro đi kèm nguy cơ tử vong trong quá trình phẫu thuật lẫn hậu phẫu. Ngay trước phẫu thuật, các BS cũng tiên lượng tỉ lệ thành công chỉ 50%. Theo BS Thái Thị Hoa, đối với trường hợp này, tất cả rủi ro trong phẫu thuật và hậu phẫu đều đã hội tụ đủ. Cụ thể như chảy máu nhiều, cơ địa không cho phép, thuyên tắc mạch máu do gây mê, duy trì huyết động học kéo dài… Một điều đáng lo khác là sau khi tách rời khối u, làm sao đủ phần da để đóng vết thương lại cho bệnh nhân. Tuy nhiên, khó khăn này đã được các bác sĩ tính toán một cách chuẩn xác. 

Qua theo dõi quá trình phẫu thuật trước đó, chúng tôi ghi nhận công đoạn kiểm tra, tìm kiếm mạch máu được các BS thực hiện một cách cẩn trọng nhất. Dù vậy, thông tin mới nhất cho hay anh Hải đã được truyền 7 lít máu tự thân và máu dự phòng.

Hành trình loại bỏ “của nợ”

Năm 4 tuổi, anh Nguyễn Duy Hải bị khối bướu ở chân phải. Khối bướu ngày một lớn khiến anh không thể di chuyển. Năm 1997, anh Hải quyết định cắt bỏ khối bướu, đồng thời cắt bỏ cả chân phải. Năm 2001, khối bướu lại tiếp tục phát triển, anh Hải đã chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi. Đầu tháng 11-2011, BS McKay McKinnon dự định phẫu thuật cho anh Hải nhưng vì nhiều lý do, ca phẫu thuật bị hoãn lại. Ngày 27-12-2011, anh Hải được thăm khám và thực hiện một số xét nghiệm tại BV Pháp Việt và ngày 5-1-2012, bệnh nhân được mổ bóc tách khối u.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo