xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

ĐBQH lái ô tô gây tai nạn bỏ chạy vì “không thấy gì”

Bài và ảnh: HỒNG ÁNH

Ông Y Thông, đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, cho rằng ô tô của ông bị một người chạy xe máy tông vào bên hông làm vỡ gương chiếu hậu, sợ bị đền nên bỏ chạy, chứ không phải ông gây tai nạn

Như Báo Người Lao Động số ra ngày 9-1 phản ánh, chiều 2-1, ông Nguyễn Văn Bình (41 tuổi, ngụ thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa - Phú Yên) điều khiển xe máy chở ông Nguyễn Văn Cần (54 tuổi, ngụ cùng thôn) trên Quốc lộ 29. Khi qua đoạn đường giáp ranh hai thôn Mỹ Thạnh Đông và Mỹ Thạnh Trung, xã Hòa Phong, xe máy của 2 ông bị chiếc ô tô 4 chỗ ngồi do ông Y Thông, đại biểu Quốc hội ở tỉnh Phú Yên, điều khiển chở vợ chạy chiều ngược tông vào. Vụ tai nạn làm cả hai người trên xe máy bị thương nặng, bất tỉnh tại chỗ. Người dân địa phương rất bức xúc vì chiếc ô tô sau khi gây tai nạn đã bỏ chạy.

img

Một người dân địa phương chỉ nơi nạn nhân Nguyễn Văn Cần bất tỉnh sau khi bị tai nạn

Chiều cùng ngày, phóng viên Báo Người Lao Động có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Y Thông, khi ông đang ở Hà Nội. Ông Thông cho biết: “Trên đường lái xe đến đoạn ấy, trời tối lại mưa, xe tôi bị một người chạy xe máy tông thẳng vào bên hông, làm vỡ gương chiếu hậu. Tôi nhìn lại nhưng không thấy, gương chiếu hậu lại bị vỡ, rớt. Lúc này, tôi giảm ga, hạ kính xe nhìn lại nhưng cũng không thấy gì cả nên chạy thẳng về Sông Hinh luôn. Sáng hôm sau, có anh em công an lên hỏi thì tôi cũng khẳng định hồi hôm có va chạm”.

Chúng tôi thắc mắc vì sao không dừng xe lại để kiểm tra xem thử có ai bị tai nạn không, ông Y Thông khẳng định: “Lúc đó, tôi nghĩ người điều khiển xe máy va chạm, làm vỡ gương chiếu hậu xe của tôi, sợ bị đền nên đã chạy đi luôn. Không phải tôi bỏ chạy”.

Tuy nhiên, ông Hà Văn Định (SN 1968, ngụ thôn Mỹ Thạnh Trung 2, xã Hòa Phong), người chứng kiến vụ việc và đưa 2 nạn nhân chạy xe máy đi cấp cứu, cho biết ông Bình và ông Cần cùng xe máy đều nằm bên phải đường. “Tôi chạy xe ngay phía sau xe nạn nhân. Khi xảy ra tai nạn, anh Bình nằm trước xe máy ở gần vạch ranh giới phía bên phải, còn anh Cần nằm trên lề cỏ cũng phía bên phải đường. Cả hai đều bất tỉnh. Lúc đó, may có 2 vợ chồng ở xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa phát hiện ô tô gây tai nạn bỏ chạy nên đã đuổi theo, ghi được số xe và gọi Công an huyện Tây Hòa nhờ can thiệp, còn chúng tôi đưa nạn nhân cấp cứu” - ông Định nhớ lại. Theo ông Định, tại hiện trường, nhiều phụ tùng ô tô bị rớt ra ngoài.

Vụ tai nạn làm ông Nguyễn Văn Cần bị gãy chân trái. Kết quả chụp X-quang tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho thấy ông bị bể đầu gối, gãy xương đùi và xương cẳng chân trái. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Bình nằm viện điều trị 4 ngày và hiện đã xuất viện.

Ông Bình cho biết: “Sau vụ tai nạn, một người tự xưng là H’Ring, người nhà của người lái chiếc ô tô gây tai nạn, đến và đưa cho tôi 5,5 triệu đồng, đưa ông Cần 9,1 triệu đồng và nhờ chúng tôi ký vào giấy bãi nại. Tôi đã ký”. Về điều này, ông Y Thông giải thích: “Do xui xẻo, không ai muốn nên tôi bảo người nhà đến thăm nom bệnh nhân tại bệnh viện và những người bị nạn đã ký giấy bãi nại để gia đình tôi lấy xe ra mang đi sửa”.

Tiếp tục tạm giữ ô tô để điều tra

Ngày 9-1, đại tá Huỳnh Trung Trực, Trưởng Công an huyện Tây Hòa, cho biết Công an huyện Sông Hinh đang tiếp tục tạm giữ chiếc ô tô gây tai nạn để điều tra.

Chúng tôi cũng đã liên hệ nhiều lần qua điện thoại với ông Đào Tấn Lộc, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, để trao đổi về quan điểm của đoàn trước vụ việc báo nêu nhưng không có người trả lời. Riêng ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nên đoàn chưa thể có ý kiến.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo