
Ông Philipp phát biểu trước báo giới rằng ông không hề hay biết vụ giao dịch của vợ mình.
Theo một cuộc điều tra do công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers thực hiện theo yêu cầu từ phía ngân hàng, bà Hildebrand đã mua 504.000 USD hôm 15-8 vì muốn giữ một nửa số tài sản của gia đình bằng đồng USD.
Đến đầu tháng 9, ngân hàng trung ương can thiệp áp trần tỷ giá đồng franc.
Điều này có nghĩa là 4 tuần sau đó, khi gia đình ông chủ tịch SNB bán 516.000 USD, đổi lại thành tờ franc Thụy Sĩ nhằm mua một tài sản mới ở đất nước này, họ đã thu lợi lớn từ cuộc giao dịch này. Nguyên nhân là lúc bấy giờ đồng franc Thụy Sĩ vừa giảm giá mạnh so với đồng USD sau sự can thiệp của ngân hàng trung ương trước đó.
Ông nói thêm: “Tôi muốn khẳng định rằng mình đã làm công việc chủ tịch ngân hàng rất tốt”. Điều này cũng được nhiều người đồng nghiệp của ông xác nhận khi mà ông là người có công đưa ra nhiều chính sách giúp ngăn đồng franc tăng giá quá cao so với đồng USD và đồng euro.
Hồi cuối tháng 12, SNB đã tuyên bố ông Hildebrand vô tội. Tuy nhiên, áp lực vẫn đè nặng lên vị chủ tịch bởi không có bằng chứng rõ ràng nào để chứng minh ông không liên quan tới vụ giao dịch nhạy cảm của vợ.
SNB cũng tuyên bố rằng họ rất tiếc vì ông Hildebrand đã từ chức.
Bình luận (0)